Thanh niên tình nguyện giúp dân sau bão

02/11/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Tại Thái Bình, Nam Định, hàng ngàn thanh niên tình nguyện đã được huy động ngay sau bão để giúp dân gặt lúa, lợp lại nhà, khử trùng trường học...

Anh Nguyễn Văn Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình cho biết, ngay sau bão, Tỉnh đoàn đã huy động hơn 700 thanh niên tình nguyện xuống gặt lúa giúp dân ở huyện Tiền Hải; Tỉnh đoàn cũng huy động hơn 100 thanh niên phun thuốc diệt côn trùng ở trường mẫu giáo, trường cấp 1, cấp 2 của huyện Tiền Hải để phòng ngừa dịch bệnh sau khi nước ngập trường.


Sau bão số 8, tuổi trẻ H.Hải Hậu (Nam Định) xuống giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Văn Luật xã Hải Đông, Hải Hậu, dọn dẹp, khắc phục hậu quả do mưa bão. Bão số 8 đã làm sập chuồng gà của gia đình anh Luật, thiệt hại hơn 400 triệu đồng


Đoàn công tác thăm hỏi gia đình cụ Cao Thị Cốc 101 tuổi ở xóm Xuân Hà, Hải Đông, Hải Hậu (Nam Định)


Nhà cụ Cốc bị bay mất nửa mái ngói. Cụ đang ở với 2 con gái đã lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình. "Đêm 28.10, gió rít liên hồi, nhà tôi ướt hết, ba mẹ con phải chui xuống gầm bàn ôm chăn ướt để nằm vì sợ nhà sập", cụ Cốc nói



Bà Phạm Thị Ruội, 83 tuổi, ở xã Thụy Sơn, Thái Thụy (Thái Bình) cảm ơn đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã đến tận nhà thăm hỏi. Nhà bà Ruội bị tốc mái, mới được thanh niên giúp lợp lại

Tin, ảnh: Káp Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.