Tháng thanh niên: Thắp sáng đường quê

Ngày 2.3, Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức lễ ra quân Tháng thanh niên.

Thắp sáng đường quê
Ngày 2.3, Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức lễ ra quân Tháng thanh niên. Ngay sau buổi lễ đã diễn ra hàng loạt hoạt động hưởng ứng như trồng cây tại khuôn viên đền vua Lê, lắp đặt công trình "thắp sáng đường quê" tại xã Trường Thịnh (H.Hoa Lư), tập huấn cho đoàn viên thanh niên về văn hóa du lịch, phát tờ rơi giới thiệu về quần thể danh thắng Tràng An cho du khách (ảnh)...
Ảnh: Đinh Dụng
Mỗi cơ sở Đoàn thực hiện 1 công trình
Tháng thanh niên năm nay ở tỉnh Kiên Giang mỗi cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên trên các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, phát triển giao thông nông thôn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng văn minh đô thị.
Ngoài ra còn có các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo giúp đỡ thiếu nhi, HS - SV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; sân chơi “Em yêu biển đảo quê hương”…
2 ngày tình nguyện
Mục tiêu đặt ra trong Tháng thanh niên của Tỉnh đoàn Kon Tum là mỗi tổ chức đoàn cấp cơ sở đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên; mỗi huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên.
Đồng thời, các cơ sở đoàn sẽ tổ chức đồng loạt 2 ngày tình nguyện gồm "Ngày thứ bảy tình nguyện" và "Ngày chủ nhật xanh" để tư vấn sức khỏe, khám bệnh phát thuốc; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; trồng cây xanh; tham gia chỉnh trang đô thị; xóa các điểm đen về môi trường…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.