Tạo dựng hình ảnh đẹp về thanh niên Việt Nam

19/01/2015 05:00 GMT+7

Phong trào và con người thanh niên ví như nước với thuyền. Phong trào nâng thanh niên lên. Thanh niên với những hoạt động của mình lại làm giàu cho phong trào. Phong trào càng trở nên hấp dẫn hơn, lôi cuốn thanh niên mạnh mẽ hơn.

* Phải hướng tới giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia * Trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia

Phong trào và con người thanh niên ví như nước với thuyền. Phong trào nâng thanh niên lên. Thanh niên với những hoạt động của mình lại làm giàu cho phong trào. Phong trào càng trở nên hấp dẫn hơn, lôi cuốn thanh niên mạnh mẽ hơn.

Ông Lê Thanh Hải và anh Nguyễn Đắc Vinh trao giải cho đại diện các tập thể xuất sắc - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã ví von như vậy tại lễ kỷ niệm 15 năm phong trào Thanh niên tình nguyện (TNTN) 2000 - 2014 và trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2014, do T.Ư Đoàn phối hợp với Chương trình tình nguyện Liên Hiệp Quốc tổ chức diễn ra tối qua 18.1 tại TP.HCM.
Phong trào Thanh niên tình nguyện đem đến cho xã hội một hình ảnh đẹp về lớp thanh niên VN giàu lòng yêu nước, hiếu thảo, nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn
Nguyễn Đắc Vinh
Đánh giá về 15 năm phong trào TNTN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu: “15 năm qua, các chiến sĩ tình nguyện đã mang sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chủ động tổ chức các hoạt động phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; giúp các hộ gia đình phát triển kinh tế; đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, miền núi, xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; hiến máu tình nguyện; tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường; đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... ghi dấu ấn đậm nét trong cộng đồng xã hội.
... Lịch sử các phong trào hành động cách mạng đã chứng minh, phong trào nào kế thừa và phát huy được những giá trị của truyền thống và thời đại, phù hợp với nhu cầu của thanh niên và yêu cầu của đất nước thì qua thời gian, phong trào đó càng lớn mạnh”.
Anh Vinh khẳng định: Phong trào TNTN đem đến cho xã hội một hình ảnh đẹp về lớp thanh niên VN giàu lòng yêu nước, hiếu thảo, nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng. Chúng ta thật cảm kích trước tinh thần nhiệt huyết của những chàng trai, cô gái đã tạm quên những mùa hè nghỉ ngơi, tạm gác lại những chuyến đi chơi thú vị, những công việc riêng tư, không quản gian khó, hiểm nguy, mang bàn tay, khối óc góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng đẹp hơn.
Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang; Phó trưởng ban Dân vận T.Ư Đảng Hà Ngọc Anh; Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; các bí thư T.Ư Đoàn: Nguyễn Long Hải, Đặng Quốc Toàn, Lê Quốc Phong, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Anh Tuấn; bà Fiammetta Mancini, Trưởng đại diện Chương trình tình nguyện LHQ tại VN...
“Bản thân mỗi bạn trẻ phải sống có lý tưởng cao đẹp, sống nghị lực, nhân ái và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; đồng thời chủ động học tập từ trường lớp, từ thực tiễn, tích cực học tập, rèn luyện để nắm vững kiến thức, thành thạo chuyên môn, trở thành những công dân trẻ hữu ích đối với đất nước trong tiến trình hội nhập” - anh Vinh nhắn nhủ.
Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao cờ thi đua cho 11 cụm; vinh danh 12 tập thể đã có những đóng góp xuất sắc trong phong trào TNTN 15 năm qua (trong đó, Báo Thanh Niên được vinh danh vì có những chương trình hoạt động xã hội lên tới hàng trăm tỉ đồng, như: Chung tay góp sức bảo vệ biển Đông; Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi; Học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên; Nhà bán trú cho em; Chương trình áo ấm cho trẻ em và thư viện cho trẻ em miền núi…); trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2014 cho 5 cá nhân và 11 tập thể, trong đó có Báo Thanh Niên.
Giải thưởng Tình nguyện quốc gia
5 cá nhân
Tạo dựng hình ảnh đẹp về thanh niên VN
       
Bùi Văn Lâm, Chủ tịch Hội Sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội
Tổ chức thực hiện chương trình “Đồng hành cùng em tôi đi thi” tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tặng quà cho học sinh giỏi. Tham gia nhiều chương trình tình nguyện. Tổng giá trị làm lợi ước tính trên 200 triệu đồng.

Trần Minh Trung, P.Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ
Tạo dựng hình ảnh đẹp về thanh niên VN
       
Hằng ngày tham gia đi dặm vá cầu, đường và các việc từ thiện xã hội khác. Sáng kiến của bản thân lúc đầu đi dặm vá lộ bằng xi măng hiệu quả mang lại không cao, nghĩ phải vá lộ bằng nhựa mới bền chắc mà mang lại hiệu quả cao. Trung
và các anh em trong đội làm lợi cho nhà nước và nhân dân hơn
2,5 tỉ đồng.
Nguyễn Ngọc Giao, cựu sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
Tạo dựng hình ảnh đẹp về thanh niên VN
       
Tham gia dự án Brownee ở H.Lâm Hà, Lâm Đồng với chuỗi chương trình "Chế biến phân nguyên sinh từ vỏ cà phê”. Dự án áp dụng những kiến thức, hiểu biết của anh vào thực tế, góp phần nâng cao lợi ích cho người nông dân trồng cà phê.
Ước tính Brownee đã giúp nông dân tiết kiệm hơn 1 tỉ đồng tiền phân bón.
Nguyễn Thủy Tiên, đồng sáng lập, quản lý và điều phối viên hoạt động tổ chức Mạng lưới ung thư vú VN
Tạo dựng hình ảnh đẹp về thanh niên VN
       
Tổ chức sự kiện “Ngày chiếc nơ hồng” cho bệnh nhân ung thư vú vào tháng 10 hằng năm. Tổ chức 13 cuộc hội thảo cung cấp các thông tin về ung thư vú. Hai chiến dịch lớn nhất: “Vượt qua nỗi sợ hãi” và “Mạnh hơn sợ hãi”.
Tạo dựng hình ảnh đẹp về thanh niên VN
       
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, H.Bình Chánh, TP.HCM
Người có 79 lần hiến máu tình nguyện. Trở thành người phụ nữ hiến máu tình nguyện nhiều lần nhất VN.

11 tập thể
- Đoàn Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí VN.
- Đội Công tác xã hội tuổi trẻ H.Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
- CLB tình nguyện hướng dẫn du lịch Hà Nội.
- Nhóm G9 - Cháo đêm ấm lòng, TP.HCM.
- Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân tại các bệnh viện TP.HCM.
- Báo Tiền Phong với chương trình Hiến máu tình nguyện chủ nhật Đỏ.
- Chương trình hoạt động xã hội năm 2014 của Báo Thanh Niên.
- Chương trình hoạt động xã hội năm 2014 của Báo Tuổi Trẻ.
- Chương trình Áo ấm biên cương.
- Quỹ trò nghèo vùng cao (Chương trình Cơm có thịt).
- Hội Sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
Phải hướng tới giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia
 
Tạo dựng hình ảnh đẹp về thanh niên VNẢnh: Đ.N.T
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM (ảnh) nhấn mạnh: “Kế thừa, tiếp nối và phát triển các phong trào hành động của tuổi trẻ, 15 năm từ ngày được BCH T.Ư Đoàn phát động trong cả nước, phong trào Thanh niên tình nguyện đã ngày càng được mở rộng và định hình thành những nội dung hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, cụ thể, thu hút hàng triệu thanh niên trong các lĩnh vực, ngành nghề, trên mọi miền Tổ quốc, thanh niên VN đang sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài và nhân dân tham gia. Phong trào không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc ta, mà còn tạo ra môi trường thực tiễn sinh động để cán bộ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành...
Phong trào Thanh niên tình nguyện chính là một trong những môi trường thực tiễn sống động, tốt nhất để giáo dục, rèn luyện thanh niên... Hoạt động tình nguyện của thanh niên thời kỳ mới phải có hàm lượng tri thức, khoa học, văn hóa và hiệu quả cao; có những mục tiêu cụ thể, rõ rệt trong từng giai đoạn, ở từng cơ sở, trên từng địa bàn nhưng cần hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; phát triển kinh tế - văn hóa, cải thiện dân sinh, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.