"Sao" nổi giận vì tự nhiên bị... "ném đá"

16/06/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Từ "sao" ngoại cho tới "sao" nội đều khốn đốn với lối "ném đá" vô tội vạ của một bộ phận không nhỏ cư dân mạng Việt...

(TNO) Từ "sao" ngoại cho tới "sao" nội đều khốn đốn với lối "ném đá" vô tội vạ của một bộ phận không nhỏ cư dân mạng Việt...

>> Justin Bieber lại bị "ném đá
>> Báo chí Ý “ném đá” giám khảo Venice
>> Dân mạng ném đá hội đồng
>> Kate Winslet bị "ném đá" vì… chảnh
>> Phát ngôn về đồng tính, hoa hậu Hoàn vũ Peru bị “ném đá”

Một hotgirl Thái Lan thẳng thừng bày tỏ sự khó chịu trước những "bình luận ghê tởm" của một số cư dân mạng Việt Nam dành cho cô...

Khi hotgirl nổi giận

Peaw Sumaporn Wandee (22 tuổi) sống ở Bangkok (Thái Lan) hiện là người dẫn chương trình của kênh Maxxi TV dành riêng cho nam giới.

Với gương mặt xinh xắn, thân hình bốc lửa, Wandee có rất nhiều khán giả hâm mộ. Trang Facebook của cô thu hút trên 200.000 người theo dõi và dễ dàng bắt gặp nhiều lời bình luận tiếng Việt.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời bình luận mang tính thiện chí, không ít cư dân mạng Việt Nam dành những từ như "pêđê", "con điên"... và nhiều lời bình luận khiếm nhã khác dành cho hotgirl này.


Trang Facebook của  Peaw Sumaporn Wandee thu hút khá nhiều bình luận của cư dân mạng Việt Nam trong đó có những bình luận thô tục khiến cô bức xúc - Ảnh chụp màn hình

Hết chịu nổi, Wandee đã viết lên trang Facebook của mình rằng: "Gửi các bạn Việt Nam!!! Tôi rất không thích khi các bạn lấy hình của tôi đăng tải lên những trang web không phù hợp. Tôi rất giận. Thỉnh thoảng, tôi còn thấy có những lời lẽ bình luận ghê tởm của các bạn trên Facebook của tôi nữa. Tôi không thích và rất khó chịu. Nếu các bạn muốn nói chuyện với tôi thì làm ơn hãy gõ bằng tiếng Anh".

 
"Các bạn bình luận gì tôi không hiểu nhưng xin phép được xóa hết những bình luận của người Việt Nam. Tôi cũng biết là có người hiểu, có người không nên xin lỗi những bạn nào có ý tốt thật sự. Còn với những bạn không tôn trọng tôi thì tôi cũng không cần phải giao lưu làm gì!" - hotgirl Thái Lan Peaw Sumaporn Wandee chia sẻ trên Facebook. 

Không dừng lại ở đó, hotgirl này còn bức xúc: "Các bạn bình luận gì tôi không hiểu nhưng xin phép được xóa hết những bình luận của người Việt Nam. Tôi cũng biết là có người hiểu, có người không nên xin lỗi những bạn nào có ý tốt thật sự. Còn với những bạn không tôn trọng tôi thì tôi cũng không cần phải giao lưu làm gì!".

Trước sự phẫn nộ của Wandee, nhiều cư dân mạng Việt Nam đã gửi lời xin lỗi cô. Nick Nghia Angel chia sẻ: "Tôi cũng đến từ Việt Nam và tôi rất xin lỗi khi một số bạn ở đất nước tôi đã khiến bạn không vui. Tôi không biết họ là ai và tôi chỉ muốn nói rằng không phải tất cả những người Việt Nam đều tệ. Cảm ơn!".

Phản ứng quyết liệt của hotgirl Thái Lan cũng trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn, mạng xã hội Việt Nam những ngày qua. Nhiều người nói rằng họ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Một số người nhân danh "cộng đồng mạng" thì thích làm gì thì làm bởi nghĩ rằng họ không phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Mạng là ảo nhưng tổn thương là thật. Mong các bạn cân nhắc trước khi comment (bình luận - PV). Thật xấu hổ khi chỉ một số ít người thiếu trách nhiệm mà làm mất mặt người Việt trước bạn bè quốc tế", nick Bich Ngoc chia sẻ trên Facebook.

Sự việc này cũng khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp của anh chàng "bị trục xuất vì quá đẹp trai" cách đây vài tháng.


Trang Facebook được cho là của anh chàng Omar Borkan al-Gala có nhiều bình luận đến từ cư dân mạng Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Khi đó, một số cư dân mạng Việt Nam cũng ùn ùn kéo đến trang Facebook được cho là của anh chàng Omar Borkan al-Gala để lại nhiều lời bình luận khiếm nhã.

Sao trong nước cũng... oải

Khi sự giao lưu giữa nghệ sĩ và khán giả không chỉ gói gọn trong những sự kiện, chương trình, những buổi họp fan... mà còn mở rộng ra trên mạng xã hội, bản thân người nghệ sĩ phải chấp nhận đối mặt với khá nhiều phiền toái.

Những người nổi tiếng trong showbiz Việt đã không ít lần bày tỏ bức xúc trước những màn "ném đá" vô tội vạ của một bộ phận cư dân mạng.


Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: M.C

Chỉ cần dạo một vòng quanh những trang Facebook (cả thật và giả) của những nhân vật "đình đám" như Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, Cao Thái Sơn, Bùi Anh Tuấn..., người ta dễ dàng bắt gặp khá nhiều lời bình luận khó nghe, thậm chí tục tĩu.

Bản thân các nhân vật này cũng nhiều lần thống thiết yêu cầu cư dân mạng "thích thì bình luận còn không thích thì xin đừng quan tâm", nhưng xem ra, mọi việc vẫn không có gì chuyển biến.

 
Có những người không thèm biết cảm xúc và tâm trạng của người khác thế nào, chỉ cần làm những việc mình khoái trá nhất mà họ muốn mặc dù nó chẳng mang lại cho họ thêm chén cơm nào... Thật sự mà nói không biết lòng tự trọng của các bạn này đã gửi đi đâu mất rồi!
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa lập trang Facebook cách đây ít lâu đã bị một số người "phá bĩnh" bằng cách tố đây là "trang giả mạo" để Facebook đóng cửa, khiến Mr Đàm phải mất mấy ngày mới khôi phục lại được.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Thật ra, từ rất lâu, tôi đã tiên đoán trước những phiền phức và bực mình như thế nào nên đã không thèm mở Facebook là thế. Có những người không thèm biết cảm xúc và tâm trạng của người khác thế nào, chỉ cần làm những việc mình khoái trá nhất mà họ muốn mặc dù nó chẳng mang lại cho họ thêm chén cơm nào... Thật sự mà nói không biết lòng tự trọng của các bạn này đã gửi đi đâu mất rồi!".

Người mẫu gốc Tây Ban Nha Andrea Aybar (hiện sống và làm việc tại Việt Nam với tên An) cũng rất bức xúc trước những lời bình luận thiếu thiện ý dành cho mình trên mạng xã hội.

"Góp ý thì còn được chứ lên Facebook người ta chửi bậy và nói tục thì chắc An không chịu được đâu.... An thấy mình không làm gì sai hay quá đáng để một số người cứ xúm lại nói này nói nọ, lên lớp dạy đời. An không làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các bạn nên An cũng mong các bạn học được hai chữ "tôn trọng"!", Andrea Aybar bày tỏ thái độ.

Cô cũng tuyên bố sẽ thẳng tay xóa comment thiếu văn hóa vì không muốn những người khác phải đọc những lời nói bậy bạ, mất lịch sự, quá đáng và đáng xấu hổ đó.

Sao Hàn kiện cư dân mạng quấy rối

Mới đây, Kyungri, thành viên của nhóm nữ Nine Muses, đã đâm đơn kiện một cư dân mạng vì những phát ngôn có ý xúc phạm cô trên Twitter.

Theo Korea Star Daily, tài khoản có tên là ibjotdrgn trên Twitter thường xuyên gửi những lời gạ gẫm thô tục đến ca sĩ Kyungri khiến cô bị "tổn thương thật sự".

Chính vì thế, hôm 13.6, công ty quản lý của nhóm Nine Muses là Star Empire đã gửi đơn kiện tới cảnh sát để điều tra người chủ tài khoản ibjotdrgn.

Người đại diện công ty này cho biết: "Cảnh sát đang điều tra vụ việc. Kyungri đã thực sự bị tổn thương trong vụ việc này. Chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để đảm bảo rằng  thủ phạm bị trừng phạt thích đáng bằng pháp luật".

Đây không phải là lần đầu sao Hàn tuyên chiến với những bình luận và tin nhắn thô tục từ cư dân mạng. Trước đó, Sohee (nhóm Wonder Girls), Song Hye Kyo, JYJ, Goo Hye Sun... cũng từng đệ đơn kiện cư dân mạng vì bị xúc phạm hoặc tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.

Tiêu chuẩn cộng đồng Facebook có ghi rõ: "Facebook không dung thứ cho các hành vi bắt nạt hoặc quấy rối. Chúng tôi cho phép người dùng tự do nói về những vấn đề và những người thuộc quan tâm chung nhưng sẽ thực hiện hành động can thiệp đối với tất cả các báo cáo về hành vi lạm dụng hướng tới riêng các cá nhân. Lặp lại hành động gửi các yêu cầu kết bạn hoặc các tin nhắn không mong muốn cho người dùng khác cũng là một hình thức quấy rối".

Cũng theo hướng dẫn từ Facebook, trong những trường hợp này, người dùng có thể sử dụng tính năng "báo cáo vi phạm" để thông cáo với đội ngũ Facebook khi có những bình luận hay tin nhắn mang tính bắt nạt hay quấy rối.

"Xin lưu ý rằng báo cáo một nội dung không đảm bảo rằng nội dung đó sẽ bị xóa khỏi trang web. Vì cộng đồng của chúng ta khá đa dạng nên có thể có một nội dung nào đó không vừa ý bạn hoặc gây phiền phức cho bạn nhưng không đủ tiêu chí để bị xóa hoặc bị chặn. Ví lý do này, chúng tôi cũng cho bạn quyền kiểm soát cá nhân với những gì bạn xem được, chẳng hạn như khả năng ẩn hoặc thầm lặng cắt bỏ liên hệ với những người, những trang hoặc ứng dụng xúc phạm bạn", trích Tiêu chuẩn cộng đồng Facebook.

Thiên Hương

>> Justin Bieber lại bị "ném đá
>> Báo chí Ý “ném đá” giám khảo Venice
>> Dân mạng ném đá hội đồng
>> Kate Winslet bị "ném đá" vì… chảnh
>> Phát ngôn về đồng tính, hoa hậu Hoàn vũ Peru bị “ném đá”
>> Kim “siêu vòng ba” bị ném đá vì vạ miệng
>> Lady Gaga bị "ném đá" trước đêm diễn ở Thái Lan
>> Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan bị “ném đá” vì tạo dáng phản cảm
>> Lady Gaga bị “ném đá” vì tuyên ngôn ăn kiêng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.