Rầm rộ các hoạt động hướng về ĐH Đoàn

11/12/2012 03:21 GMT+7

Trong 10 ngày đã có trên 300 hoạt động tiêu biểu do Đoàn thanh niên các cấp tổ chức hướng về ĐH Đoàn toàn quốc.

 

Trong 10 ngày thi đua cao điểm kéo dài từ 1 - 10.12, trên cả nước đã có gần 300 hoạt động tiêu biểu, ấn tượng diễn ra ở các cấp bộ Đoàn tại 44 tỉnh, thành phố hướng về chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc. Các hoạt động trong dịp này có giá trị thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chăm lo đời sống thanh thiếu nhi, đồng bào nghèo và gia đình chính sách ở các địa phương.

Tại Bắc Giang, các chương trình, hoạt động chào mừng đại hội diễn ra khắp các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh từ ngày 24.11 - 9.12 với tổng giá trị quà tặng lên tới gần 5 tỉ đồng. Mở màn cho đợt thi đua cao điểm là lễ phát động chương trình Tình nguyện mùa đông với chủ đề: Tình nguyện vì an sinh xã hội. Chương trình tặng 35 chăn ấm, 30 suất học bổng, 10.000 cuốn sách vở, 16.500 bộ quần áo ấm cho thanh thiếu nhi và đồng bào nghèo ở các huyện miền núi. Thanh niên tình nguyện cũng ra quân nạo vét 5 km kênh mương; tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người dân. Dịp này, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức khởi công công trình thanh niên xây dựng điểm vui chơi văn hóa cho thanh thiếu nhi và người dân tại xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng với trị giá gần 2,5 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang, anh Mai Sơn cho biết các hoạt động chào mừng đại hội diễn ra sôi động ở cơ sở có thực chất và đi vào chiều sâu khi góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn tại địa phương. Tại huyện Sơn Động, không chỉ phát động quyên góp tặng hơn 1.000 bộ quần áo ấm, 10 góc học tập với trị giá hàng trăm triệu đồng, tuổi trẻ toàn huyện đã ra quân chương trình huy động thanh niên tình nguyện tu sửa nhà cho gia đình chính sách, nạo vét kênh mương thủy lợi và phát động phong trào thu gom rác thải bảo vệ môi trường nông thôn. Thông qua chương trình, hàng trăm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo được sửa chữa, gia cố nhà cửa, củng cố phong trào thi đua học tập cho thanh thiếu nhi ở nhiều địa phương.

Tại Lào Cai, hoạt động chào mừng đại hội hướng về hành động trợ giúp thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên còn gặp nhiều khó khăn và góp sức xây dựng nông thôn mới. Khởi động cho tuần lễ thi đua cao điểm, Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức chương trình tình nguyện tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Chương trình huy động thanh niên phát quang, làm sạch cỏ dại gần 3 km đường tuần tra bảo vệ biên giới; giúp đỡ hàng chục gia đình vệ sinh nhà cửa, đào hố rác; quyên góp 35 áo ấm tặng học sinh đặc biệt khó khăn.

Rầm rộ các hoạt động hướng về ĐH Đoàn
Thanh niên Lào Cai tham gia phát quang và làm sạch cỏ dại đường tuần tra biên giới tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương - Ảnh: Hồng Nhung

Dịp này, Tỉnh đoàn phối hợp với CLB Thanh niên làm đẹp TP.Lào Cai thực hiện chương trình cắt tóc miễn phí cho thanh thiếu niên học sinh vùng cao. Tại lễ phát động, trên 400 học sinh tại xã Bản Lầu được cắt tóc và gội đầu miễn phí.

Trao đổi với Thanh Niên, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Nông Việt Yên, cho biết không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, các hoạt động hướng về đại hội ở địa phương này góp phần giải quyết khó khăn trong đời sống của nhân dân địa phương. Tại huyện Mù Cang Chải, thanh niên tình nguyện được huy động góp ngày công xây dựng lớp học mầm non Háng Đăng Dê, xã Kim Nọi; khởi công xây dựng công trình nước sạch cho học sinh Trường tiểu học, trung học La Pán Tẩn. Ngoài ra, Tỉnh đoàn chủ trì và huy động trên 300 thanh niên tình nguyện tham gia mở đường giao thông dài hơn 2 km, rộng 3 km giúp bà con xã Gia Hội, huyện Văn Chấn và khu vực lân cận thuận lợi trong đi lại và giao thương.

 Cũng tại tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Đội tỉnh phát động chương trình: Thắm sắc khăn hồng, tặng hơn 800 khăn quàng đỏ, 4 bộ trống liên đội và hơn 20 học bổng cho thiếu nhi nghèo tại xã biên giới Ea Rvê, huyện Ea Súp. Trong thời gian từ 3 - 7.12, đã có 50 trường học trong tỉnh được gắn biển công trình Cổng trường an toàn giao thông, duy trì đội trực chốt hướng dẫn giao thông vào giờ tan học.

5 du học sinh về nước dự Đại hội

Chiều 10.12, 5 du học sinh, sinh viên xuất sắc đại diện cho hơn 4.000 đoàn viên đang học tập tại nước ngoài đã về tới Hà Nội để tham dự Đại hội.

Theo đó, 5 đại biểu dự đại hội gồm: Đặng Tất Dũng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) tại Leeds, Vương quốc Anh; Nguyễn Thị Tuấn Anh, Chủ tịch Hội SVVN Columbia - Missouri, Mỹ; Quách Ngọc Năm, Chi hội trưởng Hội Lưu học sinh Việt Nam tại ĐH Sư phạm Hoa Trung, TP Vũ Hán, Trung Quốc; Đinh Thị Quỳnh Nga, đoàn viên xuất sắc tại Cộng hòa Czech; Phạm Dương Hồng Ngọc, Phó bí thư thường trực Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga.

Ngoài thành tích xuất sắc trong học tập, 5 đại biểu đại diện cho du học sinh về nước dự đại hội đều là những thủ lĩnh xuất sắc, có đóng góp tiêu biểu trong công tác kết nối du học sinh, thanh niên Việt Nam tại nước ngoài; tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương.

Phan Hậu - Thúy Hằng

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.