Tắm rửa, massage… cho bệnh nhân AIDS

21/09/2015 16:55 GMT+7

(TNO) Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế TP.HCM) đóng tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) là nơi chuyên điều trị và chăm sóc miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS. Hiện bệnh viện đang điều trị cho khoảng 300 bệnh nhân mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối.

(TNO) Bệnh viện Nhân Ái (thuộc Sở Y tế TP.HCM) đóng tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) là nơi chuyên điều trị và chăm sóc miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS. Hiện bệnh viện đang điều trị cho khoảng 300 bệnh nhân mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối.

Hằng ngày, phải làm việc trong môi trường ẩn chứa nhiều nguy cơ lây nhiễm cao, thế nhưng hầu hết đội ngũ công nhân viên ở đây luôn tận tâm, tận lực chăm sóc cho các bệnh nhân.

Và đây là những “lát cắt” ngẫu nhiên trong một ngày làm việc tại Khoa Săn sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân Ái mà phóng viên Thanh Niên Online ghi nhận được:


Bên cạnh việc điều trị, nhân viên y tế còn trực tiếp tắm rửa, gội đầu, vệ sinh cá nhân, đổ bô… cho bệnh nhân AIDS. Họ chăm sóc bệnh nhân tận tình chẳng khác gì, thậm chí còn hơn, chăm sóc cho người thân của mình. Trong khi đó, người thân của bệnh nhân khi đến đây thăm thường chỉ dám đứng nhìn từ xa vì sợ lây bệnh
  Tỉ mẩn lau rửa vết thương… 
 
… và massage làm dịu đau đớn cho bệnh nhân
 
  Phút giây giao lưu, kết nối "lãng mạn" cùng bệnh nhân

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.