'Phó chủ tịch xã không phải khoanh tay trong phòng kín'

06/03/2015 12:37 GMT+7

(TNO) Sáng nay 6.3, tại thành phố Yên Bái, Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức diễn đàn "Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới".

(TNO) Sáng nay 6.3, tại Trung tâm thanh thiếu niên Yên Bái, Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức diễn đàn "Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới".

Tham gia diễn đàn có Bí thư Trung ương Đoàn Đặng Quốc Toàn; ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Trương Hải Ngọc, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; ông Dương Quang Huy, Phó trưởng ban Nông thôn Trung ương Đoàn; bà Ngô Thị Chinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; ông Nông Việt Yên, Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái; ông Đinh Xuân Cường, Phó giám đốc Sở Nội vụ Yên Bái và 20 phó chủ tịch xã trong dự án 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã.
Sau bài phát biểu đề dẫn của Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn Nguyễn Trương Hải Ngọc, các phó chủ tịch xã đã có những chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời hiến kế để xây dựng nông thôn mới sau 3 năm đảm nhiệm trọng trách phó chủ tịch xã.
Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Đặng Quốc Toàn nhấn mạnh: "Trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã phải dấn thân nhiều hơn nữa".
Tri-thuc-tre-lam-pho-chu-tich-xa-Yen-BaiToàn cảnh diễn đàn Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh: Cẩm GiangTri-thuc-tre-lam-pho-chu-tich-xa-Yen-BaiNhững tiết mục văn nghệ chào mừng diễn đàn - Ảnh: Phan Hậu
Quan tâm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp 
Anh Đàm Đức Đông, Phó chủ tịch UBND xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đảm nhận chức danh phó chủ tịch xã từ ngày 14.3.2012. Anh Đông cho hay thời gian qua, xã Hồ Bốn có nhiều tiến bộ: Thực hiện tốt công tác vận động học sinh ra lớp, tỷ lệ học sinh các cấp ra lớp đạt 98 - 100%, khuyến học khuyến tài; kêu gọi các tổ chức xã hội và nhân dân ủng hộ kinh phí xây mới 2 lớp mầm non Trông Gầu Bua và bản Háng Á; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm hàng năm; vận động bà con xây dựng nếp sống văn hóa, xóa bỏ mọi hủ tục trong cưới xin, đám tang; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc tốt; vận động nhân dân chuyển đổi 50 ha diện tích lúa nương sang trồng ngô, trồng mới 75 ha cây sơn tra.
Tri-thuc-tre-lam-pho-chu-tich-xa-Yen-BaiAnh Đàm Đức Đông, Phó chủ tịch UBND xã Hồ Bốn - Ảnh: Phan Hậu
Hàng năm đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo tại Hồ Bốn là 79%, năm 2014 còn 56,3%.
Công tác xây dựng nông thôn mới, tính đến nay xã Hồ Bốn đã đạt 7 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (quy hoạch, điện, chợ, bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị, trật tự an ninh xã hội).
Bên cạnh đó, trước tình hình xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, từ địa hình, trình độ dân trí... đến ngân sách đầu tư, anh Đông đề xuất các cấp, các ngành cần có lộ trình quy hoạch vùng phát triển nông lâm nghiệp cụ thể hơn nữa, phát triển theo hướng liên kết bốn nhà, quan tâm đến đầu ra sản phẩm của nông dân.
Anh Lò Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) cho biết, sau 3 năm làm phó chủ tịch xã, xã Làng Nhì đạt được 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới: tiêu chí công tác cán bộ cấp xã, tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự xã hội.
Tri-thuc-tre-lam-pho-chu-tich-xa-Yen-BaiAnh Lò Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND xã Làng Nhì - Ảnh: Phan Hậu
Xã Làng Nhì còn nhiều khó khăn, mới có 3/6 thôn bản có điện lưới, tỷ lệ hộ nghèo cao 67,5%, nhận thức của nhân dân còn thấp, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa có ý thức vươn lên tự thoát nghèo.
Anh Lò Văn Khởi đề xuất cần quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp phù hợp, quản lý vùng sản xuất chặt chẽ, ước tính được tổng sản phẩm làm ra để bảo đảm ổn định giá cả nông sản trên thị trường. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đào tạo gắn với việc giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. 
Phát huy thế mạnh của địa phương trong xây dựng nông thôn mới

Anh Dương Quang Huy, Phó trưởng ban Nông thôn Trung ương Đoàn: "Sẽ có chương trình đưa sinh viên các trường nông nghiệp về các huyện khó khăn trong 10 tỉnh. Trung ương Đoàn sẽ hỗ trợ tối đa những ý tưởng tốt, có tính khả thi cao".

Ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ: "Các bạn Phó chủ tịch xã cứ yên tâm công tác, "gái có công thì chồng không phụ", chúng tôi sẽ tạo điều kiện hỗ trợ các bạn, phát huy mọi khả năng của các bạn. Các bạn cũng lưu ý luôn luôn khiêm tốn trong quá trình công tác của mình".

Chị Nguyễn Thị Thanh Lam, Phó chủ tịch UBND xã La Pán Tẩn mong muốn được trồng thử nghiệm giống sâm Ngọc Linh tại địa phương, vì nó khá phù hợp với tình hình khí hậu tại đây.
Chị Lam cũng từng thử nghiệm mô hình hoạt động du lịch trải nghiệm tại địa phương.
Anh Đàm Đức Đông, Phó chủ tịch UBND xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đề xuất phát triển thêm diện tích cây sơn tra trên diện tích đất rừng tại xã.
Anh Hà Chánh Thảo, Phó chủ tịch UBND xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái) cho biết thời gian qua đã vận động bà con trồng cây ngô trên đất dốc với phương thức mới, phát huy địa hình đất dốc nhưng vẫn tăng năng suất cây ngô, hạn chế tình trạng đất bạc màu.
Bà Ngô Thị Chinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho rằng: 2 năm còn lại là 2 năm quyết định trong quá trình 5 năm làm phó chủ tịch xã của các trí thức trẻ. "Mong các cháu, các em nhận thức rõ trách nhiệm, vai trò của mình, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian tới có nhiều nhiệm vụ phải làm, các em các cháu phải lạc quan, kiên định, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của mình phải làm trong 2 năm tới", bà Trinh nói.
Vinh dự khi là trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã
Anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn biểu dương các trí thức trẻ làm Phó chủ tịch xã trong thời gian vừa qua. Theo Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, là những đội viên của dự án 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã vừa là trọng trách, vừa là vinh dự.
Tri-thuc-tre-lam-pho-chu-tich-xa-Yen-BaiBí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Đặng Quốc Toàn
- Ảnh: Phan Hậu
Anh Đặng Quốc Toàn mong muốn các phó chủ tịch xã dấn thân nhiều hơn nữa, tham gia nhiều vào các hoạt động với nhân dân địa phương để cùng hiểu nhân dân, có những phát kiến để nâng cao đời sống kinh tế, tinh thần cho nhân dân. Trung ương Đoàn sẽ sát cánh bên các đội viên của dự án 600 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã, hỗ trợ, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của các trí thức trẻ.
"Một mình phó chủ tịch xã không thể làm nên thành tích"
Chị Nguyễn Thị Thanh Lam, Phó chủ tịch UBND xã La Pán Tẩn cho rằng, những thành quả báo cáo trong diễn đàn hôm nay không phải là kết quả tự mình làm được, mà là sự cố gắng chung của toàn thể chính quyền, nhân dân.
"Làm cho người dân hiểu thế nào là nông thôn mới, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới đó là những thành công lớn nhất. Đến khi nào chúng tôi không còn làm phó chủ tịch xã nữa nhưng người dân vẫn biết bảo vệ môi trường, đời sống văn hóa tiến bộ, đó là chúng tôi đã thành công", chị Lam nói.
Tri-thuc-tre-lam-pho-chu-tich-xa-Yen-BaiChị Nguyễn Thị Thanh Lam - Ảnh: Cẩm Giang
Xã La Pán Tẩn nơi chị Lam làm phó chủ tịch xã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới. Chị Lam đề xuất: "Cần có một số điều chỉnh tiêu chí như chợ nông thôn, nhà theo tiêu chuẩn của bộ xây dựng “3 cứng” - người dân không thể làm được những ngôi nhà theo tiêu chuẩn đó được.
Phó chủ tịch xã là phải dấn thân
Theo anh Hờ A Nhà, Phó chủ tịch UBND xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải: "Sau giờ hành chính, tôi cũng tham gia lao động, không phải chỉ khoanh tay trong phòng kín. Tôi được giao phụ trách kinh tế nông lâm nghiệp, gặp nhiều khó khăn, mới rời ghế nhà trường về làm phó chủ tịch xã, kinh nghiệm chưa có nhiều nên tôi xông xáo ra ngoài đời sống với nhân đân để hiểu dân đang cần gì".

Anh Hờ A Nhà đã vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước: trẻ em sinh ra, người chết, lấy vợ, lấy chồng phải đến trụ sở xã đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn. Huy động học sinh ra lớp, vận động nhân dân gieo cấy vụ Đông xuân, vận động nhân dân quyên góp tiền và công san nền làm 2 điểm trường lẻ bản Thào Chua Chải, Trống Tông, làm nhà văn hóa bản Thào Chua Chải.

Tri-thuc-tre-lam-pho-chu-tich-xa-Yen-BaiAnh Hờ A Nhà - Ảnh: Phan Hậu
Thời gian qua, xã Chế Cu Nha đã đạt được 6 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới: quy hoạch, bưu điện, nhà ở, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội.
Ngày 26.1.2011, Thủ tướng ban hành định số 170/QĐ-TTg về việc phê duyệt dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch xã thuộc 62 huyện nghèo. Kế hoạch được Bộ Nội vụ phê duyệt tại quyết định số 804/QĐ-BNV ngày 23.3.2011.
Tỉnh Yên Bái được tăng cường 20 phó chủ tịch UBND xã theo dự án này, trong đó huyện Mù Cang Chải là 10 đồng chí, huyện Trạm Tấu là 10 đồng chí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.