Nữ sinh Trung Quốc thú nhận đồng tính tại lễ tốt nghiệp

06/07/2015 12:23 GMT+7

(TNO) Một nữ sinh viên Trung Quốc trong ngày tốt nghiệp đã tự tin khoác lên mình lá cờ lục sắc - biểu tượng của cộng đồng LGBT - để công khai giới tính thật sự và kêu gọi quyền bình đẳng.

(TNO) Một nữ sinh viên Trung Quốc trong ngày tốt nghiệp đã tự tin khoác lên mình lá cờ lục sắc - biểu tượng của cộng đồng LGBT - để công khai giới tính thật sự và kêu gọi quyền bình đẳng.

“Khoác lên người lá cờ lục sắc, tôi muốn gửi lời đến hiệu trưởng Trường đại học Tôn Trung Sơn rằng tôi chính thức… bước ra ánh sáng. Tôi hy vọng sự hợp pháp hóa của hôn nhân đồng tính sẽ tiếp tục được diễn ra, như khởi điểm của quyền bình đẳng của con người”, nữ sinh viên Wan Qing viết trên Weibo về hành động của mình trong lễ tốt nghiệp, theo Sina ngày 6.7.
Wan được tiếp thêm sức mạnh và cảm hứng từ sự kiện tòa án tối cao Mỹ công nhận hôn nhân đồng giới tại 50 tiểu bang và quận Columbia vào ngày 26.6.
Hình ảnh nữ sinh 22 tuổi, khoác lá cờ lục sắc và được người giáo sư ôm lấy, trong văn hóa giao tiếp của người Trung Quốc, là một hành động biểu hiện cho sự khuyến khích và ủng hộ. Tấm ảnh đã được dân mạng Trung Quốc chia sẻ và nhận được rất nhiều lời tán dương.
Wan cho biết: "Trước đó, tôi đã mong được sự ủng hộ từ hiệu trưởng khi mình bước lên bục. Mặc dù thầy hiệu trưởng không tán dương nhưng ít ra ông cũng không ngăn cản tôi".
Một vị giáo sư giấu tên đã lên tiếng ủng hộ Wan, cho biết: “Hành động của Wan đánh dấu một bước tiến cho nền giáo dục Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy các trường đại học khác chú ý đến tầm quan trọng của giáo dục giới tính, cung cấp kiến thức về các xu hướng tình dục…”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.