Nhiều việc làm thêm mùa hè

26/06/2011 20:07 GMT+7

Mùa hè của sinh viên (SV) cũng là mùa tấp nập của thị trường lao động thời vụ, bán thời gian. Nhiều đơn vị đã và đang tổ chức những hoạt động đa dạng để tìm kiếm ứng viên năng động, phù hợp.

Thu nhập tăng lên

Hè năm nay, Trung tâm Hỗ trợ SV TP.HCM mạnh dạn đưa ra chỉ tiêu cao nhất so với những năm trước: 3.500 SV có việc làm. Dẫu vậy, số lượng thực tế lại được dự báo cao gấp đôi!

Phục vụ tiệc nhà hàng, quán cà phê; phát tờ rơi; bán hàng; giúp việc nhà… là những công việc phổ biến trong dịp hè được nhiều SV lựa chọn. Đặc biệt, giúp việc nhà luôn được nhiều bạn nữ nhắm đến. “Bình quân, phụ việc nhà chiếm 15-20% số lượng đầu việc giới thiệu được mỗi ngày. Sở dĩ nghề này hút nhiều SV vì thời gian linh hoạt, thu nhập dễ chịu, vào những ngày cuối tuần có thể kiếm được đến 200 ngàn đồng/ngày” - anh Nguyễn Trọng Hoàng, Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống thuộc trung tâm nói trên nhận xét.


Sinh viên với Ngày hội “Việc làm Nhân lực nhân văn” tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM - Ảnh: Như Lịch

Ngày hội “Việc làm Nhân lực nhân văn” do Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và phát triển nguồn nhân lực - trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tổ chức đã diễn ra vào ngày 24.6. Đây cũng là ngày tốt nghiệp của khoảng 300 SV một số ngành đào tạo trong trường nên không khí tuyển dụng càng thêm sôi động. Trong buổi sáng cùng ngày, 8 doanh nghiệp tham gia ngày hội phỏng vấn tuyển dụng hơn 200 ứng viên, trong đó tập trung vào những ngành: hành chính, nhân sự, biên phiên dịch, tư vấn du học…

Hơn nửa tháng nay, trước cổng Trung tâm Hỗ trợ SV TP.HCM xuất hiện máy bán cà phê mang đi. Thường trực bên chiếc máy này là hai cô gái năng động thuộc khoa Ngữ văn Anh, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: Nguyễn Đỗ Bích Trân và Trần Dương Thủy Trang. Bích Trân cho hay: “Trước đây, em hay làm thêm công việc gia sư nhàn hạ. Bây giờ đứng bán hàng, em thấy áp lực nhiều hơn vì phải sắp xếp thời gian và giao tiếp với nhiều thành phần khách hàng”. Tuy nhiên, theo Trân, ích lợi do công việc mới mẻ này mang lại cho nhóm của cô là rất đáng kể: thu nhập ban đầu tính sơ sơ cũng khoảng 40 ngàn đồng/người/ngày; thu lượm những kinh nghiệm cho dự định mở cửa hàng kinh doanh nho nhỏ sau này của Trân - Trang thành sự thực.

Việc cần người

Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên (số 4A Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM) đang tuyển 150 SV bán sim, card điện thoại di động, làm 4 giờ/ca, thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng cộng với thưởng theo doanh thu; 100 nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn; 75 nhân viên tiếp thị, quảng cáo sản phẩm…

Trung tâm Hỗ trợ SV, học sinh Hutech (số 144/24 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): chuẩn bị gần 200 việc làm bán thời gian cùng một số công việc chuyên môn khác dành cho SV vừa tốt nghiệp, gồm: 100 phỏng vấn viên nghiên cứu thị trường; 50 nữ giới thiệu sản phẩm tại siêu thị; 20 nhân viên phục vụ, bán hàng…

Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và phát triển nguồn nhân lực (trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1): tuyển hơn 100 SV bán hàng qua điện thoại, nhân viên pháp chế, chứng từ; 50 cộng tác viên về tư vấn du học, tư vấn các lớp học ngoại ngữ.

Văn phòng tư vấn việc làm thanh niên (số 145 Pasteur, Q.3): tuyển 100 nhân viên phục vụ, bán hàng từ 4-8 giờ/ca; 150 nhân viên phỏng vấn ý kiến người tiêu dùng, thu nhập 1,5 triệu - 2,5 triệu đồng/tháng; 40 nhân viên phục vụ khu vui chơi thiếu nhi, 1,5 triệu - 2 triệu đồng/tháng (4 giờ/ca); 20 nam phụ việc văn phòng; 90 điện thoại viên bán hàng; 100 nam bảo vệ…

Trung tâm Hỗ trợ SV và việc làm (trường ĐH Bách khoa TP.HCM) tuyển đội ngũ gia sư tham gia chương trình “Ôn tập hè cùng gia sư Bách khoa”. Tiếp tục nhận đăng ký đến cuối tháng 6.2011, tại phòng 119 B1, trường ĐH Bách khoa, số 268 đường Lý Thường Kiệt, Q.10, điện thoại: (08)22146888.

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.