Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất

27/03/2011 01:26 GMT+7

Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 phút tối qua 26.3, đồng loạt 30 tỉnh thành trên cả nước đã tham gia tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2011 với thông điệp "Tắt đèn 60 phút - 365 ngày hành động vì môi trường và biến đổi khí hậu".

Tại Nha Trang, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đến dự và phát động sự kiện Giờ trái đất 2011. Đêm sự kiện quốc gia của Giờ trái đất 2011 diễn ra tại Nghinh Lương Đình, tỉnh Thừa Thiên - Huế với điểm nhấn là giao lưu ca nhạc có sự tham gia của nhiều ca sĩ trẻ, cùng Á quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 đồng thời là Đại sứ thiện chí duy nhất của Giờ trái đất 2011 tại Việt Nam - Văn Mai Hương.

Tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Nghệ An, Bạc Liêu, Thanh Hóa... cũng diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng sự kiện. Giờ trái đất do Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên phát động, diễn ra lần đầu tiên vào năm 2007, Việt Nam bắt đầu tham gia Giờ trái đất từ năm 2009.

 Q.Duẩn - T.Nhân - M.Phương - D.Hiền - C.Phương

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.