Nguyễn Trọng Hải - Chàng sinh viên của những giải thưởng

03/06/2011 10:09 GMT+7

Đam mê khoa học từ nhỏ, lớn lên từ vùng quê nghèo xã An Lộc, H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) cậu sinh viên (SV) Nguyễn Trọng Hải, lớp 09D1, khoa điện, trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng đã làm nên những kỳ tích lớn về sáng tạo khoa học trẻ mang tầm quốc tế.

Ở vùng quê nghèo "Thiên không thời, địa không lợi", gia đình Hải rất khó khăn. Nhưng không vì thế mà cản trở "máu" đam mê khoa học của cậu học trò nghèo này. Hải đã rinh về 3 giải thưởng trong 3 năm liền (2006-2009) về "Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc". Đó là tiền đề để Hải lẫn sân sang khoa học công nghệ Quốc tế.

 
Nguyễn Trọng Hải đạt huy chương đồng tại cuộc thi "Triển lãm Quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7" - Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm 2006, Hải đã làm hàng trăm học sinh, giáo viên toàn trường 'ngả ngữa" khi em tuyên bố đã sáng chế thành công chiếc máy tuốt lạc dành riêng cho bố mẹ. Sáng chế này được đông bảo bà con xã An Lộc đưa vào sử dụng. Sau đó, cậu mang đến cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 3 và rinh về giải khuyến khích.

Hàng loạt các đề tài đạt giải lớn trong "Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc" như "Bộ thí nghiệm tĩnh điện" (giải khuyến khích) và đề tài "thiết bị đo gia tốc rơi tự do" (giải nhì), đều áp dụng trong thí nghiệm bộ môn Vật lý. Những cuộc thi khoa học trên, dẫn dắt Hải đến với tham vọng lẫn sân sáng tạo khoa học trẻ Quốc tế. Đề tài "Bộ thí nghiệm tĩnh điện", đã được Ban tổ chức lựa chọn 1/10 đề tài xuất sắc gửi tham dự triển lãm sáng tạo trẻ Quốc tế tại Nigieria.

Tháng 12.2010 vừa qua, Hải đã vinh danh SV ĐH Bách Khoa Đà Nẵng nhận Huy chương đồng cuộc thi nói trên tổ chức tại Nigieria với đề tài "Thiết bị kiểm soát chuyển động đều, chuyển động thẳng biến đổi đều và nghiệm lại định luật II Newton", biến từ lý thuyết đến thực hành.

Mô hình này được Hải chế tạo trong vòng 10 ngày, giữa kỳ năm nhất đại học. Lấy từ các vật liệu cũ, giá thành rẻ và có cấu tạo đơn giản nên dễ dàng trong việc chế tạo, sử dụng ngay cả ở vùng có kinh tế khó khăn ở các trường học vùng sâu, vùng xa, nông thôn nghèo, nên khả năng ứng dụng cao và nắm vững kiến thức. Dụng cụ đơn giản gồm: Ròng rọc, giá đỡ, hai khung trượt, hai quả nặng, bốn gia trọng, giây treo, hộp chân đế và các thiết bị bộ khung như: Nam châm điện, máy đo thời gian và đầu cảm biến thu phát hồng ngoại. Đề tài trên cơ bản đã ứng dụng được 98%.

Trương Hoa
(
Theo cuốn Những bông hoa trong vườn Bác, tài liệu phục vụ
Đại hội Thanh Niên tiên tiến làm theo lời Bác lần II- năm 2011)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.