T.Ư Đoàn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây

10/02/2014 01:10 GMT+7

Sáng 9.2, tại thị xã Chí Linh, Hải Dương, lễ phát động Tết trồng cây do T.Ư Đoàn và UBND tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức.

Sáng 9.2, tại thị xã Chí Linh, Hải Dương, lễ phát động Tết trồng cây do T.Ư Đoàn và UBND tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức.

T.Ư Đoàn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây
Anh Nguyễn Đắc Vinh trồng cây tại vườn cây thanh niên quảng trường Hồ Mật Sơn, TX.Chí Linh - Ảnh: P.H

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Bích Thủy, Phó ban Dân vận T.Ư, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương, thanh niên khối trường học, quân đội đã trồng 83 cây xanh tại công viên Hồ Mật Sơn.

Theo thống kê từ T.Ư Đoàn, Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ được nhiều địa phương hưởng ứng triển khai, nổi bật là ở Nghệ An, Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình, Tuyên Quang với trên 500.000 cây xanh được trồng mới.

Tại Vĩnh Phúc, thanh niên đã trồng 120.000 cây sấu tại các trường học, nhà văn hóa, bên đường nông thôn. Tại Yên Bái, Tỉnh đoàn đã lên kế hoạch trồng 100 ha cây sơn tra (táo mèo).

Trao đổi với Thanh Niên, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn, cho rằng mỗi địa phương chủ động, linh hoạt hưởng ứng Tết trồng cây đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực từ lựa chọn địa điểm, loại cây trồng hài hòa giữa các lợi ích bóng mát, làm đẹp và có giá trị kinh tế. Trong Tết trồng cây năm nay ưu tiên đầu tư công trình cây xanh ở nhà văn hóa, hai bên đường dân sinh, địa bàn nông thôn. Ở miền núi, ven biển trồng cây hướng vào mục tiêu phủ xanh đất trống đồi trọc, chắn sóng, cát đê giữ đất và chống xâm nhập mặn.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.