Mời nạn nhân tai nạn giao thông giao lưu với thanh thiếu nhi

28/12/2012 03:55 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012-2017. Đề án hướng đến mục tiêu nâng cao hiểu biết, tạo ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hóa trong thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông…

Theo đề án, trong 5 năm tới, các cơ sở Đoàn trong hệ thống phải đưa nội dung phổ biến pháp luật giao thông vào các kỳ sinh hoạt hằng tháng, quý, năm; cam kết không có đoàn viên cổ vũ đua xe, đua xe trái phép... Đề án cũng đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể như: Đoàn sẽ đổi mới và mở rộng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng sân khấu hóa, trong các chương trình giao lưu tọa đàm sẽ ưu tiên mời người từng bị tai nạn là khách mời giao lưu chia sẻ nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông cho thanh thiếu nhi…

Hoàng Phan

>> Tai nạn giao thông, 2 người chết
>> Bắt giam “hiệp sĩ" đuổi cướp, gây tai nạn giao thông
>> Tai nạn giao thông, một sinh viên tử nạn
>> Hai xe bốc cháy bí ẩn" là do tai nạn giao thông
>> Báo động tai nạn giao thông do rượu, bia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.