Khởi tranh giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc

18/06/2011 10:17 GMT+7

(TNO) Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2011 chính thức khởi tranh sáng nay 18.6, tại Trung tâm Giáo dục Thể chất Đại học Đà Nẵng (TP Đà Nẵng).

Nét mới tại giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc năm nay là quy định các trường chuyên đào tạo về thể dục thể thao chỉ được sử dụng sinh viên không học chuyên sâu môn bóng chuyền tham dự.

Quy mô giải đấu cũng được mở rộng ra 6 khu vực vòng loại trên toàn quốc cùng 112 đội tuyển bóng chuyền các trường tham dự. Tổng trị giá giải thưởng gần 300 triệu đồng.


Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc khởi tranh tại Đà Nẵng

Vòng loại đầu tiên diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 8 đến 23.6 với 4 đội tuyển bóng chuyền nam: ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Kiến trúc, CĐ Giao thông vận tải và 3 đội tuyển bóng chuyền nữ: ĐH Đà Nẵng, ĐH Quảng Bình, ĐH Huế.

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm và chọn 1 đội nam và 1 đội nữ có thành tích cao nhất tham dự vòng chung kết tại TP.HCM từ ngày 1 đến ngày 10.10.

Sắp tới, vòng loại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được tổ chức tại ĐH Cần Thơ (TP Cần Thơ) từ ngày 5 đến 15.8. Vòng loại tại khu vực Hải Phòng diễn ra ở ĐH Dân lập Hải Phòng từ ngày 25.8 đến 5.9, từ ngày 1 đến 10.9 sẽ cùng lúc diễn ra vòng loại khu vực Hà Nội tại ĐH Sư phạm và vòng loại Thái Bình tại CĐ Công nghệ Nam Định. Vòng loại khu vực TP.HCM diễn ra tại ĐH Sư phạm từ ngày 12 đến 18.9.

Đây là cơ hội để đội bóng chuyền các trường đại học cọ sát, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần IV năm 2011.

Được biết, giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota năm 2010 đã quy tụ 26 đội tuyển nam và 16 đội tuyển nữ đến từ các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội và TP.HCM.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.