Khởi động Tháng thanh niên

02/03/2015 05:36 GMT+7

Tháng thanh niên năm nay mở màn với khí thế hoành tráng khi diễn ra tại Khu di tích lịch sử Kim Bình (xã Kim Bình, H.Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Tháng thanh niên năm nay mở màn với khí thế hoành tráng khi diễn ra tại Khu di tích lịch sử Kim Bình (xã Kim Bình, H.Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh trống phát lệnh khởi động Tháng thanh niên - Ảnh: P.Hậu

Trực tiếp đánh trống phát lệnh khởi động, Chủ tịch T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Tháng thanh niên năm nay diễn ra trong năm kỷ niệm 70 năm thành lập nước VN Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khơi dậy trách nhiệm dựng xây đất nước

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, để khích lệ thêm niềm tự hào của mỗi thanh niên VN, các chương trình thảo luận, đối thoại giữa thanh niên với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp trong dịp này phải giúp thanh niên hiểu rõ, trong 70 năm qua nơi mình đang sống, nền giáo dục mình đang học tập, ngành nghề mình đang làm việc, lớn hơn là đất nước mình có bước phát triển ra sao. “Khơi dậy ở thanh niên niềm tự hào về đất nước, về các thế hệ cha ông đi trước cũng là để giúp người trẻ nhận rõ trách nhiệm, sứ mệnh tiếp tục dựng xây đất nước. Chúng ta có thể nói tuổi trẻ góp phần xứng đáng tạo nên một đất nước VN phát triển hùng mạnh”, ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

Trong ngày đầu tiên, Tháng thanh niên đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Thanh niên toàn tỉnh Tuyên Quang chung tay trồng mới thêm 2 ha rừng tại xã Kim Bình, tặng hàng chục suất quà, học bổng cho thanh thiếu nhi, gia đình chính sách, có công với cách mạng.

 Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng học bổng cho học sinh nghèo tại xã Kim Bình (H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang)    Anh Nguyễn Đắc Vinh tặng học bổng cho học sinh nghèo tại xã Kim Bình (H.Chiêm Hóa,
Tuyên Quang)   
Điển hình nhất là lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình xây dựng nhà chức năng Trung tâm văn hóa - thể thao xã Kim Bình. Có tổng nguồn vốn đầu tư là 370 triệu đồng, công trình được xây dựng với các phòng chức năng: phòng sách, truy cập internet miễn phí… Công trình do Đoàn khối các cơ quan T.Ư, Đoàn thanh niên ĐH Quốc gia Hà Nội và các đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn Tuyên Quang chung tay quyên góp kinh phí.

Chia sẻ trong lễ đón nhận công trình từ các đơn vị tài trợ, ông Mang Quang Bắc, Chủ tịch UBND xã Kim Bình, hồ hởi: “Dù tổng vốn đầu tư không lớn nhưng địa phương vẫn có công trình bề thế, hoàn thành tiêu chí về xây dựng nông thôn mới”. Ở công trình này thanh niên địa phương có công rất lớn, vì không chỉ ủng hộ kinh phí mà còn tình nguyện đóng góp hàng trăm ngày công lao động.

Cũng theo ông Bắc, công trình này còn có ý nghĩa lớn khi tạo ra địa điểm sinh hoạt văn hóa thể thao cho riêng thanh thiếu nhi.

Đề cao tính hành động của tuổi trẻ

Phát biểu tại lễ khởi động, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Với chủ đề Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, Tháng thanh niên năm nay đặc biệt đề cao tính giáo dục, hành động để tuổi trẻ cả nước thi đua, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12”. Cũng theo anh Vinh, Đoàn thanh niên các cấp sẽ tổ chức các diễn đàn: Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng, chương trình gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đoàn viên thanh niên… Đoàn tiếp tục giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tôn trọng pháp luật, sống có trách nhiệm, củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đổi mới của đất nước.

Ngoài ra, trong Tháng thanh niên năm nay, đoàn thanh niên các cấp sẽ triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tư vấn sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, hiến máu tình nguyện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Trong nhiệm vụ xây dựng, củng cố hoạt động tổ chức Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh khuyến khích các sáng kiến đổi mới sinh hoạt chi đoàn, tập hợp đoàn kết thanh niên tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho thanh niên công nhân.

Phát động đợt thi đua

Ngày 27.2, Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã ra quân Tháng thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Tháp tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Đến dự buổi lễ có ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cùng đại diện các sở, ngành và hơn 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên. Tỉnh đoàn đã phát động đợt thi đua với nhiều chỉ tiêu quan trọng đưa ra như: Mỗi huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên...

Cũng trong ngày 27.2, hơn 1.200 thanh niên TP.Cần Thơ tham gia ra quân Tháng thanh niên với chủ đề “hành động vì thành phố trật tự, sáng, xanh, sạch, đẹp”. Tháng thanh niên ở Cần Thơ năm nay tập trung vào các nội dung như: tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới; văn minh đô thị; môi trường xanh - sạch - đẹp...
Thanh Dũng - Đình Tuyển
 
Tổ chức hướng nghiệp cho ít nhất 100.000 thanh niên. Sáng 1.3, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên. Theo anh Phạm Hồng Sơn, Phó bí thư Thành đoàn, trong Tháng thanh niên, các cơ sở Đoàn sẽ tổ chức hướng nghiệp cho ít nhất 100.000 thanh niên, học sinh; giới thiệu việc làm cho khoảng 10.000 lượt bạn trẻ; trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho 30.000 thanh thiếu nhi; phát triển mới 25.000 đoàn viên; thành lập 50 chi đoàn - chi hội ngoài khu vực nhà nước; thực hiện bê tông hóa 5 tuyến hẻm tại các khu dân cư... (Lê Thanh)
Lễ hội xuân hồng. Ngày 1.3, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên. Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh trao 20 suất học bổng cho các học sinh nghèo, hiếu học. Ngày hội hiến máu tình nguyện Lễ hội xuân hồng do Thành đoàn Buôn Ma Thuột tổ chức đã thu hút hơn 500 thanh niên tham gia. Chương trình "Tiếp sức bệnh nhân nghèo" của Đoàn công an tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh cũng được triển khai tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. (T.N.Quyền)
Chương trình Khát vọng trẻ. Ngày 1.3, Tỉnh đoàn Bình Định cho biết trong dịp Tháng thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ phấn đấu kết nạp 10.000 đoàn viên mới. Mỗi huyện, thị, thành đoàn, Đoàn trực thuộc, Đoàn cơ sở đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên, 100% cơ sở đoàn tổ chức ra quân ít nhất 1 hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” hoặc “Ngày chủ nhật xanh”. Đặc biệt, Tỉnh đoàn sẽ phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức chương trình Khát vọng trẻ vào ngày 21.3. (Hoàng Trọng)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.