'Kết nối trái tim' cảnh sát biển và nữ công nhân

25/03/2015 22:32 GMT+7

(TNO) Tối 25.3, tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam), Báo Lao Động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình Kết nối trái tim.

(TNO) Tối 25.3, tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam), Báo Lao Động phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình Kết nối trái tim. 

Chiến sĩ cảnh sát biển tặng hoa cho các bạn nữ công nhân trong chương trình
Chương trình là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển độc thân và 100 bạn nữ là công nhân viên chức - lao động độc thân tại hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng.
Theo ban tổ chức chương trình, các nữ công nhân chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, trong giao tiếp xã hội vì đặc thù công việc tại các nhà máy, xí nghiệp. Trong khi đó, chiến sĩ cảnh sát biển cũng phải luôn xa đất liền, ít có điều điều kiện giao lưu với nhiều người.

Do vậy, theo ban tổ chức, chương trình là cơ hội để các bạn trẻ làm quen, kết bạn, tâm sự và tìm hiểu lẫn nhau. Và nếu có thể, các bạn trẻ độc thân sẽ tìm được một nửa của mình.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, các trò chơi đồng đội, chương trình còn có các hoạt động gặp gỡ, giao lưu với chuyên gia tâm lý về các vấn đề hôn nhân, gia đình, quan niệm tình yêu thời hiện đại…

Theo đại tá Võ Văn Kính, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ và công nhân đang ngày đêm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Dù thời gian chương trình không dài nhưng phía trước là bầu trời, tôi hy vọng rằng chương trình Kết nối trái tim sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với những chiến sĩ cảnh sát biển với những nữ công nhân”, đại tá Kính nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.