Hoạt động Đoàn bám sát nguyện vọng của thanh niên

16/02/2012 03:50 GMT+7

Ngày 15.2, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đi kiểm tra và làm việc với Tỉnh đoàn Thái Bình về triển khai tổ chức đại hội đoàn các cấp và nội dung công tác trong Tháng Thanh niên (TN) 2012.

Thành quả Năm Thanh niên tại Lâm Đồng

Ngày 15.2, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đi kiểm tra và làm việc với Tỉnh đoàn Thái Bình về triển khai tổ chức đại hội đoàn các cấp và nội dung công tác trong Tháng Thanh niên (TN) 2012.


Đoàn viên thanh niên nạo vét mương thoát nước giúp dân tại xã Đa Nhim (H.Lạc Dương, Lâm Đồng) - Ảnh: Gia Bình

Khảo sát hoạt động hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đông Phương, H.Đông Hưng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn đã quan tâm phối hợp tổ chức nhiều lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật thu hút sự tham gia của đông đảo TN. Làm việc với Tỉnh đoàn Thái Bình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, thiết kế nội dung trong Tháng TN 2012 ngoài cụ thể hóa chủ đề Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, cần bám sát nhu cầu, nguyện vọng của TN; tăng tính gần gũi, tương tác và hấp dẫn TN trong mỗi hoạt động cụ thể. Đội ngũ cán bộ Đoàn quan tâm tìm kiếm nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ cho các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho người lao động. Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị đoàn các cấp quan tâm tìm kiếm các giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, đoàn kết TN đi làm ăn xa quê, tạo thêm sự gắn bó của thành phần này đối với các hoạt động đoàn tổ chức tại quê nhà.

* Cùng ngày, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết “Năm TN 2011”. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể,  công tác TN ở Lâm Đồng năm 2011 đã đạt được nhiều kết quả khả quan, ngày càng đổi mới và đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua yêu nước, xung kích phát triển kinh tế xã hội, TN lập thân, lập nghiệp, TN tình nguyện, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới... được duy trì và mở rộng.

Năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; tư vấn mùa thi thu hút 31.257 đoàn viên, học sinh tham gia; phối hợp với các cấp ngành, đơn vị trao 1.865 suất học bổng Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ và Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Lâm Đồng trị giá gần 500 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng quà tết cho nhân dân các xã nghèo trị giá trên 1,1 tỉ đồng; trao tặng 28 căn nhà Nhân ái cho các hộ, gia đình đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nghèo; tham gia hiến máu nhân đạo...

Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được triển khai hiệu quả với 278 công trình, giúp đỡ cho 7.257 em; quỹ “Vì bạn nghèo” với hơn 920 triệu đồng giúp 2.685 em... Năm 2011 đã kết nạp hơn 2 vạn đoàn viên mới, có 916 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa cho biết: “Trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc xây dựng tổ chức Đoàn TN và phong trào thanh thiếu niên. Lâm Đồng sẽ tạo môi trường thuận lợi nhất để ĐVTN phát huy tích cực vai trò của mình, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng TN ưu tú, tạo điều kiện cho TN cống hiến và trưởng thành...”.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục quan tâm chăm lo TN trong học tập, khởi nghiệp, việc làm và vui chơi giải trí lành mạnh; đặc biệt là nhiệm vụ tổ chức tốt đại hội Đoàn các cấp trong năm 2012.

Phi Loan - Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.