Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển cập bến sông Gianh

08/10/2011 20:46 GMT+7

(TNO) Hôm nay 8.10, đoàn Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển đã đến Cảng Gianh, tỉnh Quảng Bình - nơi đánh dấu sự khởi đầu của con đường huyền thoại.

Lịch sử ghi nhận, tháng 7.1959, Tiểu đoàn 603 được thành lập với 107 cán bộ, chiến sĩ chia thành 2 đại đội với nhiệm vụ nghiên cứu tìm phương thức vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển.

Tiểu đoàn đóng quân tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Để giữ bí mật và che mắt địch, Tiểu đoàn lấy tên là “Tập đoàn đánh cá Sông Gianh”.

Phương tiện vận tải ban đầu gồm 4 chiếc thuyền gỗ, mỗi chiếc từ 15 - 20 tấn. Thuyền có hai đáy, cải trang thành thuyền buồm đánh cá miền Nam phía dưới chứa vũ khí, phía trên để lưới cụ.

Tại Cảng Gianh, dưới cơn mưa tầm tã, gặp lại nhau gần bốn chục năm xa cách, những cựu binh tàu không số năm xưa đã ôm chầm lấy nhau, xúc động. Họ là đồng đội sinh tử, thề sống chết với những chuyến tàu bí mật chở đầy vũ khí. 

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, anh Dương Văn An - Bí thư T.Ư Đoàn - đã bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc trước sự thông minh, sáng tạo, lòng dũng cảm và ý chí can trường của các anh hùng, chiến sĩ tàu không số năm xưa.

Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển nhằm tái hiện những kỳ tích của con đường huyền thoại này, góp phần tuyên truyền giáo dục sâu rộng tới nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử truyền thống anh hùng của Hải quân VN. Qua đó, giáo dục lý tưởng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sức sống biển đảo trong thế hệ trẻ.

Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ tôn vinh và tri ân những hi sinh to lớn của những cựu thủy thủ tàu không số.

Cùng ngày, Đoàn đã đến Trường THPT số 3 Quảng Trạch và Trường THPT số 3 Bố Trạch tham gia chương trình giao lưu “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”.

Tại đây, những cựu binh tàu không số đã kể lại hành trình bão táp của những chuyến tàu huyền thoại vượt biển năm xưa.

Đoàn cũng đã trao tặng nhà tình nghĩa cho cựu binh tàu không số tại Quảng Bình; thăm gia đình liệt sĩ Trần Văn Phương (ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch).

 
Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An - Trưởng đoàn hành trình - dâng hương tại bia di tích lịch sử Cảng Gianh

 
Các cựu chiến binh đoàn tàu không số dâng hương tại bia di tích lịch sử Cảng Gianh

 
Đoàn viên đoàn hành trình dâng hương tại bia di tích lịch sử Cảng Gianh

 

 
Niềm vui gặp gỡ giữa các cựu chiến binh tàu không số quê ở Hải Phòng tham gia Đoàn hành trình và các cựu chiến binh đang sống tại Quảng Bình

 
Đoàn hành trình tham gia nhiều hoạt động sôi nổi và có ý nghĩa tại Quảng Bình

 
Vì trời mưa nên học sinh Trường THPT số 3 Bố Trạch phải ngồi trong hành lang dự buổi giao lưu

 
Nhiều học sinh khác đội mưa dự buổi giao lưu

 
Các thành viên đoàn hành trình cùng cất lời ca với tập thể sư phạm trường THPT số 3 Bố Trạch

K.Hoan - Hạ Mi - T.Q.Nam
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.