GS Mỹ từng đoạt giải Nobel đến Việt Nam giao lưu với giới trẻ

16/08/2015 20:24 GMT+7

(TNO) Chiều 16.8, GS George Fitzgerald Smoot đã đến Bình Định để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Gặp gỡ Việt Nam 11 - hè 2015 (diễn ra trong tháng 7 và 8.2015) do Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

(TNO) Chiều 16.8, GS George Fitzgerald Smoot đã đến Bình Định để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Gặp gỡ Việt Nam 11 - hè 2015 (diễn ra trong tháng 7 và 8.2015) do Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

Vợ chồng GS Lê Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Giúp đỡ Trẻ em Việt Nam (tại Pháp) và GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam đón tiếp GS George Smoot tại Quy NhơnVợ chồng GS Lê Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Giúp đỡ Trẻ em Việt Nam (tại Pháp) và GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam đón tiếp GS George Smoot (trái) tại Quy Nhơn
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Thị Thu Hà dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh này ra sân bay Phù Cát (Bình Định) đón ông về Quy Nhơn.
Theo kế hoạch, GS George Fitzgerald Smoot sẽ tham dự hội thảo vật lý quốc tế có chủ đề: Vũ trụ học - 50 năm sau khám phá CMB (bức xạ nền vi ba vũ trụ), diễn ra tại ICISE từ ngày 17 - 22.8.
Sau đó, ông còn tham gia hoạt động giao lưu với các tài năng trẻ Việt Nam tại ICISE (sáng 18.8) và tại Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh Bình Định (chiều 18.8) do Tỉnh đoàn Bình Định phối hợp với ICISE, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định tổ chức.
GS George Fitzgerald Smoot sẽ rời Bình Định vào chiều 20.8.
GS George Smoot (giữa) trò chuyện với PCT UBND tỉnh Bình Định Trần Thị Thu Hà (thứ 2 từ phải sang) và vợ chồng GS Trần Thanh Vân, Lê Kim NgọcGS George Smoot (giữa) trò chuyện với Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Thị Thu Hà (thứ 2 từ phải sang) và vợ chồng GS Trần Thanh Vân, Lê Kim Ngọc
GS George Fitzgerald Smoot (sinh ngày 20.2.1945) là nhà thiên văn vật lý, nhà vũ trụ học người Mỹ. Ông đoạt giải Nobel Vật lý năm 2006 cùng với nhà vật lý John C. Mather trong lĩnh vực nghiên cứu bức xạ nền vũ trụ, dẫn đến sự khám phá bức xạ nền có tính chất của vật đen và bất đẳng hướng.
Hiện ông đang là giảng viên môn Vật lý tại Đại học California, nghiên cứu viên cao cấp tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley. Ông cũng là giáo sư Vật lý tại Đại học Paris Diderot (Pháp) từ năm 2010.
Ngoài giải Nobel năm 2006, GS George Smoot còn được trao tặng Huân chương Einstein năm 2003 và Huân chương Oersted năm 2009.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.