Giao lưu trực tuyến: Đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

09/03/2010 06:00 GMT+7

(TNO) Thực hiện “Dự án Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp”, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị (T.Ư Đoàn) đã phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đi lao động có thời hạn ở nước ngoài” vào lúc 9 giờ ngày 9.3.2010 trên Thanh Niên Online (www.thanhnien.com.vn).

Khách mời tham gia giao lưu trực tuyến gồm:

1. Ông Đào Công Hải - Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Ông Hoàng Bá Đồng - Phó phòng Tín dụng người nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Simco Sông Đà.

4. Ông Trần Khánh Hùng - Giám đốc Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Hà Tĩnh.

5. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó giám đốc Trung tâm XKLĐ Công ty cổ phần Sông Đà 909.

Các vị khách mời sẽ trao đổi, tư vấn về: các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc  đưa lao động đi lao động có thời hạn  ở nước ngoài; thông tin về một số chính sách, cơ chế, hỗ trợ thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; các hoạt động hỗ trợ, đồng hành của tổ chức Đoàn thanh niên tham gia thực hiện các chính sách về nghề nghiệp, việc làm đối với thanh niên, trong đó có vấn đề đưa thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; tư vấn, giải đáp thắc mắc của thanh niên và bạn đọc về các vấn đề liên quan đến đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Bạn đọc có thắc mắc về những vấn đề trên có thể gửi câu hỏi về cho chương trình bằng cách gõ câu hỏi vào ô bên cạnh.

** Đúng 9 giờ buổi giao lưu trực tuyến bắt đầu. Đến tham dự buổi giao lưu trực tuyến có ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư, anh Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư T.Ư Đoàn, các vị khách mời và một số cán bộ các phòng ban T.Ư Đoàn.

 Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến

 
 
Ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư tặng hoa cho khách mời tham gia chương trình


Anh Nguyễn Hoàng Hiệp tặng hoa cho khách mời tham gia giao lưu trực tuyến


Ông Đào Công Hải - Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời câu hỏi của bạn đọc


Ông Hoàng Bá Đồng - Phó phòng Tín dụng người nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trả lởi trực tuyến


Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Simco Sông Đà trả lởi trực tuyến
 

Ông Trần Khánh Hùng - Giám đốc Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Hà Tĩnh trả lời trực tuyến


Ông Nguyễn Đức Thịnh (bìa trái) - Phó giám đốc Trung tâm XKLĐ Công ty cổ phần Sông Đà 909

Tại buổi giao lưu trực tuyến, anh Đặng Quốc Toàn, Phó trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị (ảnh), cho biết: Sau buổi giao lưu trực tuyến trên Thanh Niên Online ngày hôm nay, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức tư vấn và tuyển dụng trực tuyến trên Chuyên mục việc làm Tuổi Trẻ Online vào ngày 22.3.2010 nhằm giới thiệu thông tin tuyển dụng, tư vấn kỹ năng tìm việc và tổ chức sơ tuyển trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia tư vấn việc làm, các trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên của T.Ư Đoàn, các trung tâm giới thiệu việc làm các tỉnh, thành thuộc Sở LĐ-TB-XH trong cả nước.

Dịp này, T.Ư Đoàn cũng phối hợp với Đài tiếng nói VN tổ chức chương trình giao lưu tư vấn trực tiếp về nghề nghiệp việc làm trên kênh VOV1, từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 11.3.2010.

T.Ư Đoàn cũng vừa phát hành 20.000 cẩm nang chọn nghề và việc làm; 20.000 sách hướng nghiệp và học nghề đến đoàn viên, thanh niên trong cả nước. Bên cạnh đó, phát hành bản tin học nghề lập nghiệp đến các xã, phường đoàn; quận, huyện đoàn và các tỉnh, thành đoàn trong cả nước. Các bạn quan tâm đến các thông tin nghề nghiệp việc làm có thể đọc bản tin tại địa chỉ www.vieclam116.vn. Khi cần giải đáp trực tiếp có thể liên hệ số 19009416.

Ngoài ra, các trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên và các tỉnh, thành đoàn tại Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Bình, Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ... cũng tổ chức các ngày hội việc làm cho thanh niên.

Cùng với giải quyết việc làm trong nước là chính thì xuất khẩu lao động và chuyên gia là một chiến lược quan trọng, lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ lao động cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là một bộ phận của hợp tác quốc tế, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài với các nước.

Theo chủ trương đó, thời gian qua, nước ta đã có một số văn bản pháp luật quy định chặt chẽ về vấn đề trên. Ngày 29.11.2006, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực thực hiện từ ngày 1.7.2007. Sau đó, Chính phủ đã có những nghị định hướng dẫn thi hành luật và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành liên quan dựa vào đấy để có những thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể.

Dưới dây là một số văn bản pháp luật cơ bản. Ngoài ra, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về hệ thống văn bản pháp luật về lao động ngoài nước tại website của Cục Quản lý lao động ngoài nước ở địa chỉ: http://www.dolab.gov.vn/index.aspx

>> Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

>> Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1.8.2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hư­ớng dẫn thi hành một số điều của Luật ng­ười Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

>> Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10.9.2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đư­a lao động đi làm việc ở nư­ớc ngoài

>> Thông t­ư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8.10.2007 của Bộ Lao động - TBXH Hư­ớng dẫn chi tiết một số điều của Luật Ngư­ời lao động Việt Nam đi làm việc ở nư­ớc ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1.8.2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hư­ớng dẫn một số điều của Luật Ng­ười lao động Việt Nam đi làm việc ở nư­ớc ngoài theo hợp đồng

>> Thông t­ư liên tịch số 16/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 4.9.2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính Quy định cụ thể về tiền môi giới và dịch vụ trong hoạt động đưa ngư­ời lao động đi làm việc ở n­ước ngoài

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.