Giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc

21/11/2013 03:00 GMT+7

Ngày 20.11 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức họp báo về Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2, diễn ra từ ngày 24 - 27.11 tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc

Đại biểu thanh niên hai nước dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc năm 2011 - Ảnh: Hoàng Phan

Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc là sáng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, là hoạt động thiết thực vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo “phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt”. Liên hoan được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011 tại tỉnh Quảng Tây với 3.000 thanh niên Việt Nam sang dự.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết điểm mới của liên hoan năm nay là đại biểu hai nước sẽ dành nhiều thời gian trao đổi, tương tác về các vấn đề cùng quan tâm đã được thống nhất, chia sẻ các cơ hội giao lưu, hợp tác trên tinh thần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Liên hoan lần này cũng thể hiện tính cởi mở, sâu sắc khi đoàn đại biểu Việt Nam sẽ đến thăm và tìm hiểu cuộc sống trong các gia đình thanh niên Trung Quốc.

Cũng theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn và 14 cán bộ của các bộ, ngành T.Ư sẽ sang Trung Quốc dự liên hoan. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng tham gia. Tại thành phố Nam Ninh, đại diện lãnh đạo, đoàn thanh niên hai nước sẽ có các chương trình hội kiến trao đổi về nội dung hợp tác thanh niên trong thời gian tới, trồng vườn cây hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc. Ngoài cử đại diện lãnh đạo ở mỗi nước tham dự liên hoan, chủ tịch nước hai nước Việt Nam và Trung Quốc gửi thư chúc mừng các đại biểu tham dự sự kiện này.

Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn Phạm Phương Chi cho biết Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2 có chủ đề “Bay cao ước mơ tuổi trẻ, xây đắp tương lai sáng ngời”. T.Ư Đoàn đã chọn 3.000 đại biểu thanh niên, chia làm 7 đoàn tham gia các hoạt động tại 8 thành phố: Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành, Sùng Tả và Nam Ninh. Phía Trung Quốc có 5.600 thanh niên tỉnh Quảng Tây và 300 đại biểu thanh niên tiêu biểu đến từ 30 tỉnh, thành phố, khu tự trị cùng tham gia hoạt động giao lưu.

Tại các thành phố, thanh niên hai nước sẽ thảo luận về các chủ đề: phát triển công nghiệp, du lịch, nông nghiệp; thương mại đường biên; hợp tác doanh nhân trẻ; giao lưu văn hóa. Sau khi thực hiện hành trình qua các thành phố, các đại biểu thanh niên, đại diện lãnh đạo hai nước sẽ tập trung tại thành phố Nam Ninh dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2 tại Trung tâm thể dục thể thao Quảng Tây; trồng vườn cây hữu nghị và triển lãm ảnh giới thiệu thành tựu giao lưu, hợp tác giữa thanh niên hai nước. Cũng theo chị Phạm Phương Chi, ngoài 3.000 đại biểu trong nước, có thêm 100 du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc tham gia liên hoan.

Các đại biểu lựa chọn được phân bổ đồng đều ở các địa phương trên cả nước. Theo đó, Ban tổ chức có 2 chuyến tàu xuất phát từ TP.HCM và 1 chuyến tàu khởi hành tại Nghệ An đưa các đại biểu từ khắp 3 miền về Hà Nội, rồi tiếp tục di chuyển theo đường bộ sang Trung Quốc qua các cửa khẩu Thủy Khẩu (Cao Bằng), Đông Hưng (Quảng Ninh) và Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Lễ khởi động liên hoan diễn ra ngày 23.11 tại cửa khẩu Đông Hưng có 750 đại biểu thanh niên hai nước tham gia. Sau khi kết thúc liên hoan, 3.000 đại biểu Việt Nam đi về nước qua cửa khẩu Hữu Nghị, Đồng Đăng (Lạng Sơn).

Hoàng Phan

>> Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc
>> Việt Nam - Trung Quốc củng cố và phát triển quan hệ chiến lược toàn diện
>> Giao lưu thanh niên Việt - Lào
>> Giao lưu thanh niên Nhật Bản - ASEAN
>> Tăng cường giao lưu thanh niên Việt Nam - Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.