Giáo dục thanh niên qua phong trào là điểm mạnh của Đoàn

14/07/2015 05:00 GMT+7

Ngày 13.7, tại Hà Nội, hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào chương trình hành động của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42 - CT/TW ngày 24.3.2015 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.

Ngày 13.7, tại Hà Nội, hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào chương trình hành động của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42 - CT/TW ngày 24.3.2015 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.

Anh Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho rằng tâm lý nhận thức và suy nghĩ của người trẻ thay đổi rất nhanh theo sự vận động, phát triển của đời sống xã hội. Trên thực tế, khoảng cách độ tuổi trong khoảng vài năm thì suy nghĩ đã khác nhau nhiều. Để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, Đoàn phải đoàn kết, tập hợp được họ vào các phong trào, hoạt động.

Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an Nguyễn Thanh Tuấn cho rằng mỗi đoàn thanh niên xã, phường trong một năm chỉ cần đồng hành giúp đỡ 1 thanh niên chậm tiến, hoàn lương từ chỗ chỉ thích ăn chơi, lêu lổng ngoài đường giúp họ suy nghĩ tích cực, biết tu chí làm ăn, tự lo cho cuộc sống bản thân, không gây ảnh hưởng, xáo trộn đến cộng đồng, an ninh trật tự xã hội đã là thành công lớn, như thế mỗi năm cả nước sẽ có thêm hàng nghìn thanh niên tốt, tiến bộ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng giáo dục thanh niên qua phong trào và hoạt động của Đoàn vẫn là lợi thế mạnh nhất hiện nay. Trên thực tế, phong trào đã tỏa khắp trong thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, phong trào lan tỏa cần có sự đổi mới phù hợp với thực tiễn nhằm gia tăng tính giáo dục thanh niên trong các phong trào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.