Gặp 2 thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bà Rịa-Vũng Tàu

16/06/2013 10:52 GMT+7

(TNO) Sáng 16.6, PV Thanh Niên Online đã gặp 2 gương mặt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại Bà Rịa-Vũng Tàu cùng đạt số điểm 58.

(TNO) Sáng 16.6, PV Thanh Niên Online đã gặp 2 gương mặt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại Bà Rịa-Vũng Tàu cùng đạt số điểm 58.

Đó là Khương Đình Khoa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trần Châu Bảo Thạch, Trường THPT Vũng Tàu.

Gặp chúng tôi, Khoa khoe cả em và Thạch cùng học cấp 2 chung và cùng lớp tại Trường THCS Vũng Tàu.

Á khoa kỳ thi tốt nghiệp năm nay có bạn Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (57,5 điểm) cũng là bạn học cùng lớp với Khoa và Thạch trong suốt năm học cấp 2.

Khoa cho biết sau khi học cấp 2 xong thì Khoa và Yến thi vào trường chuyên Lê Quý Đôn, còn Thạch thi vào trường THPT Vũng Tàu.


Khoa đang xem lại bài để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới

Cha mẹ Khoa có cửa hàng bán giày dép nên hằng ngày sau giờ học thì Khoa ở nhà trông nhà và học bài.

Khoa chia sẻ: “Em bị bệnh viêm xoang nên không thức khuya hay dậy sớm để học bài. Em ngủ sớm, trước 10 giờ khuya. Hằng ngày em học từ 6 giờ đến 12 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ”.

Năm học 2012-2013, Khoa là học sinh giỏi toán cấp tỉnh.

Ngoài giờ học, Khoa luôn tranh thủ thời gian để chạy bộ, bơi lội ngoài biển.

“Năm này em thi vào khối B, Trường đại học Y dược. Mơ ước của em là làm bác sĩ. Vì em bị bệnh viêm xoang nên em muốn trở thành bác sĩ để tìm hiểu căn bệnh này kỹ hơn và có thể giúp đỡ cho nhiều người”, Khoa nói.

Cách nhà Khoa chỉ vài trăm mét, chúng tôi tìm đến nhà Thạch trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cha mẹ Thạch mở tiệm cơm nên sau giờ tan học Thạch lại ra quán bán phụ.


Trần Châu Bảo Thạch

Chị Châu Ngọc Nga, mẹ của Thạch cho biết: “Thạch là con duy nhất của gia đình nhưng rất ngoan hiền. Gia đình tôi và cháu Khoa cũng biết nhau từ lâu do hai đứa nó học chung lớp cấp 2. Hồi đó, con bé Yến, thằng Khoa và Thạch học trong lớp cứ thay nhau đứng nhất lớp”.

Trong năm học 2012-2013, Thạch được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng bằng khen vì đạt học sinh giỏi môn vật lý cấp tỉnh.

“Em muốn trở thành kỹ sư xây dựng nên sẽ thi vào Trường đại học Bách khoa TP.HCM. Em sẽ thiết kế và xây dựng những tòa nhà cao tầng hiện đại. Hiện nay, các tòa nhà cao tầng ở Vũng Tàu nhìn thấy bình thường quá”, Khoa chia sẻ ước mơ của mình.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Cô bé trường dân lập đỗ thủ khoa
>> Thủ khoa Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 58 điểm
>> Cư dân mạng tranh cãi vụ tạc tượng thủ khoa
>> Lễ rước linh vị cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.