Du học sinh VN kể chuyện cuộc sống sau động đất

14/03/2011 19:52 GMT+7

(TNO) Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online qua yahoo chat, bạn Nguyễn Thị Thu Phương, du học sinh VN ở Aomori (Nhật) cho biết: “Aomori bị ảnh hưởng khá nặng trong trận siêu động đất, sóng thần. Tuy nhiên, hiện tại, ở Aomori đã bình thường lại rồi”.

Theo Phương, mọi người vẫn theo sát các thông tin và sự hướng dẫn của chính quyền. “Nhưng các bạn vẫn đang lo về dự báo sắp có một trận động đất mới cũng như tình trạng rò rỉ phóng xạ hạt nhân”, Phương thông tin thêm.


Các thành phố ở Nhật cắt điện luân phiên để tiết kiệm năng lượng - Ảnh: AFP 

Phương cho biết, hiện tại, lương thực các bạn cùng nhau ăn chung nên không sao cả, ai có gì góp nấy. Nhưng hiện Phương và bạn bè đang tích trữ đồ ăn vì lo sợ những ngày sắp tới cúp điện, cúp nước. Rất may là vật giá vẫn bình thường, không leo thang. Tuy nhiên, không mua nhanh thì hết hàng vì các cửa hàng, siêu thị không đủ hàng để bán và đang hết hàng.

Điện đang bị cắt luân phiên và mọi người đều sử dụng trên tinh thần ý thức tiết kiệm. Điện thoại thì lúc được lúc không, nước và internet chỗ Phương ở vẫn bình thường. Đó là điều kiện mà Phương đang sống.
 
Phương đã ở Nhật khoảng nửa năm và gặp động đất 5 lần rồi. Phương kể lại, hôm xảy ra siêu động đất, sóng thần: “thấy động đất nghĩ cũng bình thường như mọi lần nên không sợ. Nhưng rồi nó rung mãi thì sợ lắm”.

Hiện nay, bạn vẫn còn sợ và không biết những ngày tới sẽ như thế nào. Phương cho biết thêm, vé máy bay về VN hiện tại không có. Đợt này, hầu như các trường ở Nhật đang trong kỳ nghỉ xuân nên việc học hành của các bạn không ảnh hưởng gì.

“Mong tất cả người Việt ở Nhật đều bình an”, Phương nhắn gửi.

Đại sứ quán VN tại Nhật thông báo: Các gia đình nào có thân nhân chưa nhận được thông tin của người thân có thể liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán VN tại Nhật qua các địa chỉ sau:

1. Thư điện tử: vnembassyjp@gmail.com

2. Điện thoại:
- Văn phòng Đại sứ quán VN tại Nhật: (0081) - 3-3466-3311
- Ban Quản lý Lao động VN tại Nhật: (0081) - 3-3466-4324
- Bộ phận Quản lý Lưu học sinh VN tại Nhật: (0081) - 3-6868-7517

10 lao động VN đã thoát khỏi sóng thần tại Miyagi  

Sau vụ nổ thứ 2 xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào sáng nay 14.3, Thanh Niên Online đã liên lạc với ông Phạm Gia Liêm, Tham tán, Trưởng ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Ông Liêm cho biết, tính đến 13 giờ 30 phút chiều nay (tức 15 giờ 30 phút giờ địa phương), Ban quản lý lao động ngoài nước đã có thông tin về 35 lao động Việt Nam sống tại thành phố Fukushima. Trong đó, 17 lao động nằm xa khu vực sóng thần và nhà máy điện hạt nhân và 8 lao động làm việc trong nhà máy may Daiei Hosei - cách khu vực nhà máy điện hạt nhân bị nổ khoảng 20 km và chỉ cách bờ biển bị sóng thần ập vào khoảng 5 phút đi xe đạp. Tất cả các lao động đều đã được chủ sử dụng lao động đưa đến nơi an toàn, tránh xa nhà máy điện hạt nhân.

 
Những con thuyền bị đập nát dạt vào cảng Miyagi sau cơn sóng thần

Ngoài ra, tại tỉnh Miyagi - nơi bị tác động dữ dội nhất của sóng thần có khoảng 30 tu nghiệp sinh Việt Nam. Rất mừng là trong số đó có 20 người đã về nước từ trước Tết Nguyên đán. 10 người còn lại đã may mắn thoát nạn. Do chạy sóng thần nên số lao động này đã bị mất hết giấy tờ tùy thân và tài sàn. Tuy nhiên, cả 10 người đều đã an toàn và được sơ tán đến tòa thị chính để lánh nạn.

Về phương án hỗ trợ các lao động trong vùng nguy hiểm, ông Liêm nói: “Tất cả đều phải phụ thuộc vào phía bạn. Ngay những người ở khu vực bị động đất muốn di chuyển về Tokyo cũng không biết đi đường nào? có an toàn hay không? Đại sứ quán cũng đang bàn tìm phương thức đi lại thế nào cho hợp lý bởi đề phòng nguy hiểm, một số ga tàu điện vẫn đang đóng cửa, việc di chuyển ra khỏi ngoại ô Tokyo còn khó khăn, chưa nói đến các thành phố bị thiệt hại nặng nề bởi động đất và sóng thần”.

Ông Liêm cho hay, mặc dù điện thoại ở khu vực Tokyo đã liên lạc được trở lại, song việc liên lạc với các thành phố bị ảnh hưởng nặng của động đất và sóng thần vẫn bị gián đoạn. Trước mắt, Ban quản lý vẫn tiếp tục liên lạc với các doanh nghiệp và đối tác sử dụng lao động để cập nhật, tìm hiểu thông tin về lao động và tu nghiệp sinh Việt Nam tại đây.

Ông Nguyễn Gia Liêm cũng cho biết, tại Tokyo, điện, nước sinh hoạt đều đầy đủ, nhưng thiếu thốn nhất vẫn là lương thực. Tất cả các cửa hàng thực phẩm đều hết. Ngay đến cả xăng dầu phục vụ cho ô tô đi lại họ cũng chỉ bán rất ít. Đại sứ quán Việt Nam sáng nay cũng kêu gọi cộng đồng người Việt hết sức tiết kiệm và hạn chế đến mức tốt đa.

Thu Hằng

 

 Chưa có thông tin người VN thiệt mạng do siêu động đất 

“Cho đến nay, chưa có trường hợp công dân VN nào bị thương vong. Tuy nhiên, do hệ thống thông tin liên lạc ở Nhật bị ảnh hưởng nặng nề sau động đất nên thông tin có thể chưa đầy đủ, còn một số trường hợp chưa liên hệ được”, bà Nguyễn Minh Hằng, Phụ trách báo chí Đại sứ quán (ĐSQ) VN tại Nhật thông tin với Thanh Niên Online lúc 17 giờ hôm nay (14.3). 

 
Các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ đang diễn ra không ngơi nghỉ tại Nhật - Ảnh: Reuters 

Ngay sau động đất, ĐSQ VN tại Nhật đã khẩn trương thu thập thông tin, lên kế hoạch nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt tại Nhật. Theo đó, ĐSQ VN đã cố gắng liên hệ qua nhiều nguồn để nắm tình hình.

Hiện nay, cộng đồng người VN có mặt tại hầu hết các vùng miền ở Nhật. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở Tokyo và các tỉnh xung quanh (gọi chung là vùng Kanto), thành phố Osaka và phụ cận (gọi chung là Kansai). Người dân ở đây hầu như không bị ảnh hưởng trong đợt động đất lần này.

Các tỉnh ở Nhật bị thiệt hại nặng nề nhất bởi siêu động đất và sóng thần bao gồm: Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima và một phần Hokkaido, Ibaragi, Chiba, Nagano, Nigata…

Theo ghi nhận của ĐSQ, người VN tại các khu vực bị động đất và sóng thần ập vào cũng như các khu vực ảnh hưởng bởi thảm họa này, gồm:

- Tại tỉnh Miyagi: Có các lưu học sinh, sinh viên theo chương trình JDS tại Nhật, lưu học sinh và gia đình thuộc ĐH Tohoku, thành phố Sendai; các thực tập sinh thuộc công ty Airseco, AIC. Tất cả đều đã được bố trí nơi lánh nạn.

- Tại tỉnh Ibaragi: Có hơn 100 kỹ sư và lưu học sinh tại Tsukuba. Bên cạnh đó, Công ty thép YB tỉnh Ibaragi gần bờ biển bị ảnh hưởng sóng thần phải ngừng sản xuất. Song các tu nghiệp sinh người Việt tại đây đều không bị thiệt hại và đang ở nơi an toàn.

- Tại tỉnh Fukushima: Có sinh viên ĐH Fukushima, ĐH Aizu, Wakamatsu. Có 8 lao động nữ tại nhà máy may Daei Hosei, cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima 20 km, cách bờ biển có sóng thần 5 phút đi bộ. Tất cả đều đã kịp di tản.

- Tại Iwate: Có các nghiên cứu sinh ĐH Tokyo; các tu nghiệp sinh của công ty VINATEX-LC thuộc nghiệp đoàn Hanamaki. Hiện mọi người an toàn, đang làm việc, nơi ở và làm việc không bị ảnh hưởng bởi sóng thần.

- Các thực tập sinh năm cuối thuộc công ty SIMCO Sông Đà hiện an toàn.

- Tại Hokkaido: Có nghiên cứu sinh sau ĐH tại Sapporo; các tu nghiệp sinh nữ chế biến thủy sản thuộc công ty ADC - thành phố Kushiro.


Hàng cứu trợ đang được cộng đồng quốc tế chuyển đến Nhật - Ảnh: AFP 

ĐSQ cho biết, một số du học sinh, tu nghiệp sinh ở Sendai, Fukushima và Aomori hiện có tâm lý lo ngại, muốn di chuyển về Tokyo hoặc về nước sớm.

Tuy nhiên, giao thông tại Nhật vẫn trong tình trạng khó khăn, Chính phủ Nhật cũng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh và tránh gây hỗn loạn không cần thiết. Các địa phương cũng rất quan tâm, hướng dẫn bà con đến nơi an toàn, cung cấp thực phẩm như đối với công dân Nhật.

Bên cạnh đó, ĐSQ đang liên hệ với các cơ quan hữu quan đề nghị hỗ trợ một đoàn cán bộ ĐSQ trực tiếp thăm và giúp công dân VN chuyển đến nơi an toàn, ổn định hoặc tạm thời về nước.

ĐSQ VN sẽ tiếp tục tìm cách liên lạc tiếp nhằm nắm bắt và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình cộng đồng người VN, nhất là tại các tỉnh bị thiệt hại nặng nói trên về nước.

 Nguyên Mi

 

Nguyên Mi

>> Cộng đồng mạng quyên góp giúp nạn nhân động đất
>> 10 lao động VN đã thoát khỏi sóng thần tại Miyagi
>>
Nhật hủy cảnh báo về cơn sóng thần mới
>> Thêm vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Nhật
>>
Bị đánh dạt ra cách bờ 15 km vẫn sống sót

>>
Động đất, sóng thần tại Nhật: 10.000 người thiệt mạng?
>> Nguy cơ một vụ nổ thứ 2 ở nhà máy điện hạt nhân
>> Một lò phản ứng hạt nhân đang bị tan chảy
>> Thế giới gửi cứu hộ đến Nhật
>> Bạn đọc TNO kể về vụ rò rỉ phóng xạ
>> Động đất làm dịch chuyển nước Nhật và trục Trái đất
>> Google cung cấp trang tìm người thân sau động đất ở Nhật
>> Nhật Bản đối mặt nguy cơ phóng xạ
>> Thảm họa từ Trái đất
>> Nhật Bản dùng nước biển để làm lạnh lò hạt nhân
>> Động đất, sóng thần ở Nhật: Hơn 1.700 người đã chết
>> Nổ ở nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản
>> Chưa có thông tin về người Việt gặp nạn
>> Rò rỉ phóng xạ ở Nhật
>> Thêm một trận động đất lớn xảy ra tại Nhật
>> Thảm họa ở Nhật: Số người chết vượt quá 1.000
>> Các nước đề nghị hỗ trợ Nhật Bản
>> Động đất, sóng thần ở Nhật: Có thể hơn 1.000 người đã chết
>> Động đất, sóng thần kinh hoàng tại Nhật Bản
>> Video clip động đất 8,9 độ Richter gây sóng thần ở Nhật (nguồn RT)
>> Cảnh báo sóng thần khắp Thái Bình Dương
>> Bạn đọc Thanh Niên ở Nhật gửi ảnh động đất
>> Động đất, sóng thần ở Nhật: Ít nhất 32 người chết
>> Trận động đất ở Nhật mạnh thứ 7 trong lịch sử thế giới
>> Nhật đóng cửa sân bay quốc tế chính
>> Bạn đọc TNO ở Nhật tường thuật trận động đất kinh hoàng
>> Sóng thần không ảnh hưởng đến Việt Nam
>> GDP Nhật có thể giảm 1% vì sóng thần
>> Tàu chở 100 người bị sóng thần cuốn trôi
>> Những trận động đất kinh hoàng nhất tại Nhật
>> 35 thuyền, nhiều xưởng tàu bị hủy hoại ở California

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.