Đổi mới phương pháp tiếp cận vấn đề của thanh niên

25/06/2011 00:16 GMT+7

Sáng qua 24.6, hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 15, khóa IX đã khai mạc tại Hà Nội. Ngày đầu tiên, hội nghị thảo luận về một số vấn đề cần nghiên cứu để xây dựng báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa IX tại Đại hội Đoàn khóa X; một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Đoàn.

Các đại biểu đã tập trung chỉ ra các nội dung, vấn đề hiện nay đang nảy sinh trong công tác thanh niên như: công tác tuyên truyền, định hướng thanh niên bằng những thông tin chính thống; tập hợp đoàn kết thanh niên qua mạng xã hội; xây dựng chương trình hướng thanh niên quan tâm, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống...

Ngoài ra, hội nghị đã cho ý kiến về đề án tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho rằng, là đối tượng chịu sự tác động của nhiều yếu tố nên việc đánh giá nhìn nhận vấn đề của thanh niên hiện nay cần đa chiều, phương pháp tiếp cận theo hướng mở, thông qua điều tra, khảo sát cụ thể. Công tác tuyên truyền trong thanh niên đang nảy sinh nhiều vấn đề, đòi hỏi phải có sự đổi mới. Từ các nội dung thảo luận, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến phản hồi từ cơ sở, lấy đó làm chất liệu xây dựng báo cáo bám sát với thực tiễn và sinh động hơn.

Trong buổi sáng nay, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 15, khóa IX tiếp tục làm việc với nội dung sơ kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2011.

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.