Đổi mới công tác Đoàn cả về nội dung và hình thức

22/01/2013 03:15 GMT+7

Ngày 21.1, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa 10 đã khai mạc tại Hà Nội. Ngày làm việc đầu tiên, hội nghị đã thảo luận, góp ý hoàn thiện văn kiện ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 10, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 10.

Ngày 21.1, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa 10 đã khai mạc tại Hà Nội. Ngày làm việc đầu tiên, hội nghị đã thảo luận, góp ý hoàn thiện văn kiện ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 10, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 10.

Góp ý tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, chị Tôn Ngọc Hạnh cho rằng, dư luận xã hội nhìn vào công tác tình nguyện của Đoàn hiện nay còn phiến diện, thiếu sự đa dạng bởi có quá nhiều hoạt động tình nguyện chủ yếu đưa đi nhặt rác, làm vệ sinh môi trường... Chị Hạnh cho rằng, phong trào tình nguyện nên đi vào chiều sâu, định hướng thanh niên xung kích vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, sáng tạo công nghệ mới…

Chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm góp ý. Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, công tác Đoàn trong nhiệm kỳ tới cần nghiên cứu, chỉ rõ giải pháp để nâng cao bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ Đoàn ở địa bàn dân cư. Bởi trên thực tế, cán bộ Đoàn ở khu vực này còn yếu về kỹ năng công tác.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, công tác Đoàn trong nhiệm kỳ tới phải có sự đổi mới về nội dung và hình thức, tạo ra môi trường thực tiễn sinh động cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chương trình hành động đưa nội dung nghị quyết vào cuộc sống thanh niên sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể, rõ việc, rõ tiến độ và cách thức triển khai.

Hoàng Phan

>> Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.