Đoàn có nhiều sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10/02/2012 03:11 GMT+7

Hôm qua, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Ngô Văn Dụ làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn về tình hình triển khai nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hôm qua, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Ngô Văn Dụ làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn về tình hình triển khai nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn báo cáo kết quả triển khai chỉ thị thời gian qua, ông Ngô Văn Dụ đã biểu dương tinh thần chủ động, nghiêm túc triển khai nội dung chỉ thị, khẳng định cuộc vận động được các cấp bộ Đoàn triển khai với nội dung phong phú, phương thức sáng tạo và phù hợp với giới trẻ. Bên cạnh đó, ông Dụ cho rằng Đoàn cần nghiên cứu và xây dựng các bộ tiêu chí cụ thể ở từng đối tượng cụ thể, quan tâm chú trọng đến yếu tố làm theo để việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; đưa nội dung rèn luyện, phấn đấu theo các tiêu chí đã thống nhất thành chỉ tiêu đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm. Theo đó, cán bộ Đoàn các cấp, cán bộ chủ chốt trong đơn vị phải gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm; lựa chọn nội dung, vấn đề trọng tâm để thực hiện; có giám sát kiểm tra nhằm tạo sự chuyển biến.

Bày tỏ sự ủng hộ các giải pháp thực hiện chỉ thị trong năm 2012, ông Dụ mong muốn Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức; cụ thể hóa nội dung phù hợp với từng đối tượng, khơi dậy ý thức tự nguyện, tự giác thực hiện cuộc vận động trong thế hệ trẻ.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.