Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần 7 thành công tốt đẹp

29/12/2014 14:13 GMT+7

(TNO) Tại cuộc họp báo ngay sau khi kết thúc Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần 7, tân Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long khẳng định, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

(TNO) Tại họp báo ngay sau khi kết thúc Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần 7 trưa ngày 29.12, tân Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long khẳng định, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

hoi-lien-hiep-thanh-nien-viet-namHọp báo sau khi kết thúc Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ 7 - Ảnh: Lê Quân
Ra mắt báo chí, tân Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã giới thiệu 9 Phó chủ tịch trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, gồm các anh, chị: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Quang Thông, Trần Văn Thuấn, Lò Quang Tú, Mai Hữu Tín, Bùi Trường Giang, Bùi Thế Duy, Phạm Thị Phương Chi và Nguyễn Thị Thu Vân. 
Theo Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long, trong số 800 đại biểu được triệu tập về dự ĐH, ngoài các đại biểu ưu tú, tiêu biểu trong nước, còn có các đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào và thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.
Đại hội lần này đã nhận được quan tâm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các Bộ, ban ngành, các đồng chí nguyên Bí thư thứ nhất Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các thời kỳ...
Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, Tổng bí thứ Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu của Hội và phong trào thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.
Chị Nguyễn Thị Thu Vân, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam điểm qua báo cáo nhanh của Đại hội khẳng định, ba cuộc vận động của Hội trong nhiệm kỳ qua đã được triển khai đồng bộ, góp phần cổ vũ thanh niên sống đẹp; phát huy tinh thần tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; chủ động lập thân, lập nghiệp.
toi-yeu-to-quoc-toiĐại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần 7 đã phát động phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi - Ảnh: Ngọc Thắng
Chị Nguyễn Thị Thu Vân đồng thời nhắc lại 3 mục tiêu lớn Hội đặt ra trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 và nhấn mạnh thêm lần nữa khẩu hiệu hành động của ĐH "Thanh niên Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
7/10 chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước đặt ra hoàn thành xuất sắc
Vận động và triển khai xây dựng được 9.381 Nhà nhân ái, vượt chỉ tiêu đề ra 87,62%.
Vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 3.288.172 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đề ra 228,8%.
Vận động xây dựng 1.170 bến đò ngang an toàn, vượt chỉ tiêu đề ra 17%.
Vận động và xây dựng 165 phòng khám, chữa bệnh nhân đạo, vượt chỉ tiêu đề ra 65%.
Liên kết với các cơ quan để hướng nghiệp, đào tạo và giải quyết việc làm cho 2.256.922 thanh niên, vượt chỉ tiêu đề ra 125,6%.
Liên kết giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tài chính giải ngân 15.490 tỉ đồng cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, vượt chỉ tiêu 54%.
100% cấp bộ Hội từ quận, huyện trở lên đều có tổ chức giải thưởng “Thanh niên làm theo lời Bác - Sống đẹp vì cộng đồng”
3 chỉ tiêu chưa đạt
Phát triển được 3.404.531 hội viên, cuối nhiệm kỳ có 7.375.289 triệu hội viên, chỉ đạt 86,7% chỉ tiêu đề ra.
Vận động và xây dựng 576 phòng học tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, đạt 28,8% chỉ tiêu đề ra.
Đã phát triển được tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong các tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân. Chưa thành lập được Hội Công nghệ - Tin học trẻ, Hội Kiến trúc sư - Xây dựng trẻ, Hội Tài chính - Kế toán trẻ, Hội Thanh niên khuyết tật. Chưa đạt 100% tỉnh, thành phố có từ 5 đến 10 tổ chức thành viên tập thể hoặc câu lạc bộ thanh niên theo nghề nghiệp.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.