Đa dạng phương thức tiếp cận thanh niên

26/04/2012 03:08 GMT+7

Sáng 25.4, anh Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, và công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13, nhiệm kỳ 2012-2017.

Sáng 25.4, anh Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi về công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, và công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13, nhiệm kỳ 2012-2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Phước Lộc lưu ý việc triển khai phong trào Đoàn phải mang tính thiết thực, bền vững, trong đó vai trò của tổ chức Đoàn là kết nối nguồn lực, tạo việc làm cho thanh niên; tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đoàn, thành lập các câu lạc bộ, đội hình thanh niên và đa đạng hóa phương thức tiếp cận thanh niên bằng nhiều hình thức.

Dịp này, anh Nguyễn Phước Lộc đã trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 10 sinh viên vượt khó, học giỏi và năng nổ trong công tác xã hội.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.