Chung tay giữ môi trường, trật tự giao thông

29/02/2012 03:44 GMT+7

40 đội Tình nguyện xanh và 20 đội Giao thông xanh được thành lập, thu hút sự tham gia của 650 thanh niên, sinh viên tại thủ đô Hà Nội.

40 đội Tình nguyện xanh và 20 đội Giao thông xanh được thành lập, thu hút sự tham gia của 650 thanh niên, sinh viên tại thủ đô Hà Nội.

 
Thành viên đội Giao thông xanh đang làm nhiệm vụ tại các tuyến đường thường xảy ra ùn tắc ở Hà Nội -   Ảnh: P.L

Ra mắt tháng 5.2011, mô hình đội Tình nguyện xanh tổ chức duy trì hoạt động tại 7 điểm mẫu, gồm: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, con đường gốm sứ, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Vườn hoa Lê-nin, Công viên Thống Nhất và Vườn hoa Lý Tự Trọng. Sau 8 tháng, các đội thực hiện hơn 500 buổi làm vệ sinh môi trường, thu gom hàng chục tấn rác thải; tuyên truyền về ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường và lịch sử, văn hóa của dân tộc cho du khách tham quan.

Đến tháng 9.2011, Thành đoàn Hà Nội thành lập 20 đội Giao thông xanh, duy trì trực chốt trong giờ cao điểm tại 20 nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc. Các tình nguyện viên phối hợp lực lượng CSGT phân làn, hướng dẫn người tham gia giao thông; hỗ trợ xử lý sự cố bất thường xảy ra tại chốt trực. Sau 4 tháng duy trì, 20 đội Giao thông xanh đóng góp 500 giờ làm việc, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

T.Ư Đoàn, UBND TP Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tặng bằng khen tuyên dương 83 cá nhân, 19 tập thể có đóng góp tiêu biểu vào 2 mô hình này. Ngoài ra, Thành đoàn Hà Nội đã trao giấy chứng nhận thành tích đóng góp giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho 650 tình nguyện viên.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.