Chủ quyền Tổ quốc và trách nhiệm của thanh niên

26/06/2015 05:00 GMT+7

Sáng 25.6, tại Đà Nẵng, T.Ư Hội LHTN VN tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và hội nhập quốc tế dành cho cán bộ chủ chốt Hội LHTN VN.

Sáng 25.6, tại Đà Nẵng, T.Ư Hội LHTN VN tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và hội nhập quốc tế dành cho cán bộ chủ chốt Hội LHTN VN.

Tại buổi tập huấn, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, cho biết: “Tập huấn diễn ra trong bối cảnh trên Biển Đông Trung Quốc có nhiều hành động bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên, đơn phương có những hành động làm phức tạp thêm tình hình như: ra quyết định cấm đánh bắt hải sản, đưa trái phép giàn khoan HD 981 vào vùng thềm lục địa của VN và mới đây là tôn tạo, mở rộng đảo mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền VN ở Biển Đông, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế”. Ông Tuấn khẳng định: “Công tác phối hợp tập huấn giúp các cán bộ chủ chốt của Hội LHTN VN nắm bắt và hiểu rõ tình hình để sau đó tuyên truyền lan tỏa tích cực trong đông đảo thanh niên và nhân dân. Tập huấn góp phần đưa lực lượng thanh niên đến gần hơn với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long nhấn mạnh: “Sau tập huấn, mỗi cán bộ hội là một tuyên truyền viên cung cấp kiến thức thông tin chính thống, củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sức mạnh đoàn kết dân tộc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Từ đó, các cán bộ hội phải thường xuyên tuyên truyền, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân”.
Các đại biểu còn nghe ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thông tin về tình hình thế giới và quan hệ đối ngoại của VN và các nước; đại tá Phạm Văn Quang, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thông tin về tình hình Biển Đông thời gian gần đây và chính sách của VN...
Chiều cùng ngày, các đại biểu thanh niên đến thăm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân. Tại đây, đại diện Bộ Thông tin - Truyền thông đã tặng bộ tư liệu bản đồ: “Hoàng Sa, Trường Sa - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” cho Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.
Trước đó, T.Ư Hội LHTN VN phối hợp Trung tâm tình nguyện quốc gia tổ chức chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý hoạt động tình nguyện cho các mạng lưới thanh niên tình nguyện VN. Tham dự chương trình có bà Kim Hyun-oak, Tổng thư ký Hiệp hội Tình nguyện Hàn Quốc; bà Fiammetta Mancini, Trưởng đại diện Chương trình tình nguyện LHQ. Tại buổi tập huấn, các chuyên gia trong lĩnh vực tình nguyện đã chia sẻ với các thanh niên tình nguyện những thông tin, kỹ năng tình nguyện... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.