Chinh phục đỉnh Đá Bia

27/03/2011 13:30 GMT+7

(TNO) Sáng 27.3, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức giải việt dã leo núi Phú Yên 2011 “Chinh phục đỉnh Đá Bia” tại xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa (Phú Yên). Giải này là một trong những hoạt động của Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011.

Tham dự giải có 118 vận động viên (VĐV), trong đó 39 VĐV hệ nâng cao đến từ Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Gia Lai, Phú Yên và TP Hà Nội thi đấu ở cự ly 5km (3km đường trường và 2km leo núi), xuất phát từ trụ sở UBND xã Hòa Xuân Nam; 79 VĐV hệ phong trào thuộc các ban, ngành, trường học… tỉnh Phú Yên thi đấu cự ly 2km xuất phát từ chân núi Đá Bia.


Các VĐV leo núi chinh phục đỉnh Đá Bia

Từ chân núi Đá Bia, các vận động phải vượt qua 2.011m với 2.071 bậc đá dốc cheo leo để chinh phục đỉnh Đá Bia ở độ cao 706m so với mặt nước biển.

Kết quả, hệ nâng cao, giải nhất nam thuộc về VĐV Tạ Thanh Xinh (Bình Thuận); giải nhất nữ thuộc về VĐV Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa); giải nhất đồng đội nam thuộc về đoàn Bình Thuận; giải nhất đồng đội nữ thuộc về đoàn Khánh Hòa; giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Khánh Hòa.

Hệ phong trào, giải nhất nam, nữ và toàn đoàn thuộc về Học viện Ngân hàng - phân viện Phú Yên.

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.