Chiếc đồng hồ thông minh

07/07/2012 03:21 GMT+7

Nhóm sinh viên của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc đồng hồ thông minh. Sản phẩm vừa đoạt giải nhất tại Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi do Thành đoàn TP.HCM tổ chức.

Đồng tác giả của chiếc đồng hồ thông minh là: Phạm Hoàng Hải Quân, Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Văn Phú, đều là sinh viên năm 3, khoa điện - điện tử.

Nói về ý tưởng để chế tạo ra sản phẩm này, Phạm Hoàng Hải Quân chia sẻ: “Hiện nay có nhiều bạn sinh viên ngủ nướng dẫn đến quên luôn cả việc đến trường. Vì vậy, mình muốn thiết kế ra một chiếc đồng hồ thông minh để hạn chế và khắc phục tình trạng này, qua đó giúp bạn trẻ có ý thức tự giác cao hơn trong việc thức dậy sớm để sắp xếp công việc hợp lý và bắt đầu một ngày học tập thật hiệu quả”.

Chức năng của chiếc đồng hồ này rất đơn giản nhưng cực kỳ thông minh, tức nó sẽ làm mọi cách để buộc người hẹn giờ phải thức dậy vận động chân tay cho tỉnh ngủ.

Để tránh trường hợp có một số người mặc dù đã cài chức năng báo thức nhưng khi đồng hồ đổ chuông thì ngồi dậy tắt rồi đi ngủ tiếp, chiếc đồng hồ thông minh này được thiết kế không có chức năng tắt chuông báo thức một cách dễ dàng như thế. Nếu muốn tắt chuông, chỉ có một cách duy nhất là người cài đặt phải đi đến nơi có một bộ điều khiển tắt chuông, sau đó nhập mật mã vào bộ điều khiển thì nó mới chịu tắt”.

Nhưng sau khi tắt chuông, bạn có muốn ngủ tiếp cũng không được vì bộ cảm biến của đồng hồ vẫn luôn trong trạng thái kiểm tra có người trên giường ngủ nữa hay không trong vòng 30 giây (thời gian này được lập trình bằng phần mềm). Nếu trong vòng 30 giây đó, bạn trở lại giường ngủ, đồng hồ sẽ đổ chuông trở lại và buộc bạn phải chạy đến bộ điều khiển để tắt chuông một lần nữa. Và điệp khúc này cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi nào bạn bước ra khỏi giường ngủ thì đồng hồ mới thật sự tắt hẳn chuông báo thức.

Bên cạnh việc báo thức, đồng hồ có chức năng kiểm tra liên tục nhiệt độ phòng và sẽ đổ chuông khi nhiệt độ phòng vượt quá 40 độ C để cảnh báo cho mọi người về những nguy cơ có thể dẫn đến hỏa hoạn.

“Chi phí để làm ra một chiếc đồng hồ này chỉ khoảng 150.000 đồng, vì vậy nếu có doanh nghiệp nào đứng ra bảo lãnh để sản xuất đại trà bán ra thị trường để mọi người thấy được tính hữu ích của sản phẩm thì tốt biết bao” - Nguyễn Văn Phú mong ước. 

Lê Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.