Cậu bé 15 tuổi cứu 20 người khỏi lũ cuốn

04/08/2015 19:50 GMT+7

(TNO) Cậu bé 15 tuổi đã giúp hơn 20 người bị mắc kẹt khỏi lũ quét tại Hawaii, Mỹ, Huffington Post đưa tin.

(TNO) Cậu bé 15 tuổi đã giúp hơn 20 người bị mắc kẹt khỏi lũ quét tại Hawaii, Mỹ, Huffington Post đưa tin.

Sonny Boiser bên cạnh chiếc xe tải cứu người của mình - Chụp màn hình từ báo The Garden IslandSonny Boiser bên cạnh chiếc xe cứu người của mình - Ảnh chụp màn hình từ báo The Garden Island
Cậu bé Sonny Boiser, 15 tuổi, đang điều khiển xe trên đường mòn leo núi Blue Hole, đảo Kauai (đảo thuộc quần đảo Hawaii) thì nghe tiếng kêu cứu.
Theo tờ báo địa phương The Garden Island, Boiser đã giật mình khi thấy hơn 20 người đang mắc kẹt bên kia suối, trước mặt họ là dòng lũ chảy xiết. Cậu bé 15 tuổi này đã nhanh chóng tìm cách giúp nhóm người leo núi này.
May mắn, một người trong đoàn có đem theo dây thừng. Một đầu, họ buộc vào gốc cây gần mình, đầu còn lại ném cho Boiser buộc vào xe tải của cậu.
Boiser cố định chiếc xe tải, làm căng sợi dây trên mặt nước. Và từng người một vượt dòng lũ bằng sợi dây thừng.
Sam-Phillips, một người trong đoàn, cho biết một vài người suýt trượt chân, thậm chí một cô gái sắp bị lũ cuốn đi.
Sau cùng, mọi người đều an toàn. Một người thoát chết gửi tặng Boiser 20 USD như lời cám ơn cậu đã cứu họ.
Anh Phillips-Lam và 3 người bạn của mình đang trên đường trở về sau 7 tiếng leo núi thì gặp lũ. Họ tìm đường thoát và đi vào khu rừng rậm. Tại đây họ bắt gặp một nhóm leo núi khác đang đi lạc khi tìm lối ra tránh lũ.
Cuối cùng họ cũng tìm được đường dẫn ra đầu đường mòn, nhưng vẫn phải chờ cơn lũ ngưng.
Phillips-Lam nói với Huffington Post: “Tất cả chúng tôi đều rất lạnh và muốn ra khỏi đây, nhưng cơn lũ quét mọi thứ”. Đó cũng là lúc họ gặp Boiser.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.