Cán bộ Đoàn phải thật sự là thủ lĩnh của thanh niên

02/12/2014 03:00 GMT+7

Chiều 1.12, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Võ Minh Chiến đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng.

Cán bộ Đoàn phải thật sự là thủ lĩnh của thanh niên  

Trong năm 2014, các cấp bộ Đoàn ở Sóc Trăng đã thực hiện các mô hình hiệu quả như: nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ, hũ gạo tình thương, cầu thanh niên nông thôn, tuyến đường cột cờ Tổ quốc, cảm hóa thanh niên chậm tiến...

Trước đó, sáng 1.12, anh Nguyễn Đắc Vinh và Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Trương Minh Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Minh Khái… cùng đông đảo thanh niên tham dự lễ chào cờ đầu tuần tại quảng trường lớn của tỉnh.

Sau lễ chào cờ, anh Nguyễn Đắc Vinh cùng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu dâng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, giao lưu với tuổi trẻ địa phương (ảnh).

Trưa 1.12, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu. Anh Nguyễn Đắc Vinh biểu dương tuổi trẻ Bạc Liêu thời gian qua đã triển khai nhiều phong trào thiết thực góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới…

Anh Vinh nhấn mạnh cán bộ Đoàn phải thật sự là thủ lĩnh của thanh niên. Cán bộ Đoàn cần sáng tạo trong công tác, tập hợp thanh niên vào tổ chức. Thanh niên phải hết sức dấn thân, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng. Tổ chức Đoàn - Hội phải dang tay rộng ra đối với tất cả thanh niên và tập hợp anh em vào tổ chức.

Tin, ảnh: Quang Minh Nhật

>> Tập huấn cán bộ đoàn
>> Cán bộ Đoàn làm kinh tế giỏi
>> Tập huấn cán bộ Đoàn
>> Trung ương Đoàn tập huấn nữ cán bộ Đoàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.