Các chiêu thu hút đối tượng trên mạng

27/12/2009 00:00 GMT+7

Nhiều sinh viên bật mí cho biết cách thức thu hút sự chú ý trên mạng là biệt danh (nick) phải thật kêu, lời văn chào hàng phải thật độc đáo.

Chẳng hạn những biệt danh như “Tri kỷ không có gì không nói”, “Quý tộc độc thân”... luôn gây sự tò mò và thu hút. Một bạn sinh viên nữ cho biết sức quyến rũ của một bạn trai cùng trường khi quen nhau trên mạng là ở chỗ bạn đó có thể phát hiện ra một bạn trai hoàn toàn khác so với ngoài đời. Bên ngoài khi đi lên lớp cùng học, bạn trai đó có vẻ rất lạnh lùng so với những gì mình đã biết. Nhưng khi lên mạng lại dùng lời lẽ nồng nàn, khiến bạn gái cảm thấy mình rất được quan tâm, được yêu thương. Nhiều bạn cũng thừa nhận rằng trao đổi tâm tình qua mạng rất dễ xóa đi khoảng cách giữa hiện thực và giả tưởng, dễ nảy sinh tình cảm hơn. Không bài trừ việc sinh viên quen nhau trên mạng, một giáo viên trường Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) cho biết thời của ông trước kia chỉ biết tìm người yêu qua các buổi khiêu vũ, liên hoan của trường. Tuy nhiên những cơ hội như vậy không nhiều. Mạng thực sự có những tiện ích của nó giúp chúng ta có thêm cơ hội tìm kiếm, tuy nhiên cũng không nên quá lạm dụng nó. 

Lệ Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.