Bắt nạt trẻ nguy hiểm hơn bỏ bê và ngược đãi

02/05/2015 10:58 GMT+7

(TNO) Trẻ bị bắt nạt có tinh thần tệ hơn trẻ bị bỏ bê và ngược đãi, theo một nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san The Lancet Psychiatry (Anh).

(TNO) Trẻ bị bắt nạt có tinh thần tệ hơn trẻ bị bỏ bê và ngược đãi, theo một nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san The Lancet Psychiatry (Anh).

Xin đừng bắt nạt trẻ
Xin đừng bắt nạt trẻ - Ảnh: Shutterstock
Trang Telegraph ngày 27.4 dẫn nghiên cứu trên với 4.026 trẻ em Anh tham gia trong độ tuổi 8,10, 13 và 1.420 trẻ em Mỹ trong độ tuổi 9, 16, do các học viện thuộc Trường đại học Duke (Mỹ) và Trường đại học Warwick (Anh) thực hiện.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, những trẻ bị bắt nạt trải qua lo lắng gấp 5 lần, trầm cảm gấp 2 lần, và tự làm hại chính mình hơn những trẻ bị đối xử tệ.
Theo giáo sư William Copeland tại Đại học Duke (Mỹ), người tham gia nghiên cứu, những hậu quả lâu dài của việc bị bắt nạt là lo lắng, trầm cảm, có khuynh hướng tự sát, và những hậu quả tiêu cực này ở những trẻ bị bắt nạt nghiêm trọng hơn những trẻ bị đối xử tệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.