Báo Thanh Niên đoạt nhiều giải báo chí quốc gia

21/06/2012 20:00 GMT+7

(TNO) Tối 21.6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải báo chí quốc gia 2012. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, các Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh dự lễ trao giải. Báo Thanh Niên vinh dự nhận 3 giải B (năm nay báo in không có giải A), 1 giải C và 1 giải khuyến khích.

(TNO) Tối 21.6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải báo chí quốc gia 2012. Báo Thanh Niên vinh dự nhận 3 giải B (năm nay báo in không có giải A), 1 giải C và 1 giải khuyến khích.

>> Phóng viên Thanh Niên và giải báo chí
>> Báo Thanh Niên đoạt 5 giải Báo chí Quốc gia
>> Những bức ảnh đoạt giải báo chí thế giới 2011
>> Phóng viên Thanh Niên đoạt giải báo chí JICA
>> Trao giải báo chí Công nghệ thông tin - Viễn thông TP.HCM
>> Giải báo chí về công tác dân số và thi ảnh VN hội nhập và phát triển
>> Mọi công dân đều được tham dự Giải báo chí quốc gia
>> 80 tác phẩm được trao giải báo chí quốc gia


Báo Thanh Niên vinh dự nhận 5 giải báo chí quốc gia năm nay - Ảnh: Nguyên Phong

Các tác phẩm đoạt giải B báo chí quốc gia là: loạt bài Bản đồ Hoàng Sa - Trường Sa của tác giả Đỗ Văn Hùng (bút danh Đỗ Hùng). Loạt bài Tinh luyện dầu ăn bằng chất tẩy rửa của tác giả Nguyễn Hoài Nam (bút danh Hoài Nam). Chùm 3 ảnh: Dồn sức hộ đê cứu lúa của tác giả Nguyễn Tiến Trình (bút danh Tiến Trình).


Nhà báo Hoài Nam trong một lần nhập vai tác nghiệp - Ảnh: Anh Linh


Nhà báo Tiến Trình trên đường tác nghiệp - Ảnh: Bùi Chiến

Giải C thuộc về 2 tác giả Nguyễn Thái Sơn (bút danh Thái Sơn) và Káp Thành Long (bút danh Khánh Linh) với tác phẩm Gian nan cuộc chiến giữ than.


Phóng viên Thái Sơn, Káp Long (thứ hai và ba từ trái sang) của Báo Thanh Niên nhận giải C - Ảnh: Nguyên Phong

Giải khuyến khích với loạt bài Người Việt phải biết bơi của nhóm tác giả: Trần Thị Tuyết Mai (bút danh Tuệ Nguyễn), Nguyễn Thị Như Lịch (bút danh Như Lịch), Nguyễn Thị Bích (bút danh Bích Thanh), Nguyễn Thị Phi Loan (bút danh Phi Loan), Nguyễn Ngọc Lan Chi (bút danh Lan Chi), Nguyễn Đức Thông (bút danh Đức Huy), Trần Thanh Dũng (bút danh Thanh Dũng), Huỳnh Thiên Long.

Năm nay, trong số gần 1.300 tác phẩm của 117 cơ quan báo chí tham dự giải có 153 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, và 95 tác phẩm (báo in, báo hình, phát thanh, ảnh báo chí) đã đoạt giải. Tổng cộng có 2 giải A, 23 giải B, 39 giải C và 31 giải khuyến khích.

Nguyên Phong - Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.