Bạn đồng hành của Thanh Niên

10/12/2011 00:51 GMT+7

Tối 9.12.2011, tại TP.HCM, Báo Thanh Niên đã tổ chức chương trình “Gặp gỡ những người bạn đồng hành năm 2011”, giao lưu và tri ân những mạnh thường quân, nhà tài trợ cùng các cộng tác viên đã gắn bó với các hoạt động của báo trong năm qua.

Tối 9.12.2011, tại TP.HCM, Báo Thanh Niên đã tổ chức chương trình “Gặp gỡ những người bạn đồng hành năm 2011”, giao lưu và tri ân những mạnh thường quân, nhà tài trợ cùng các cộng tác viên đã gắn bó với các hoạt động của báo trong năm qua.

Các doanh nghiệp lớn như Hoàng Anh Gia Lai, Becamex, Vietnam Airlines, AceCook, Trung Nguyên, Rass, Đức Long Gia Lai, Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup, Tân Hiệp Phát, Roussel Việt Nam, Nestlé Việt Nam, Techcombank, HD Bank, Eximbank, Nam Á Bank, Dầu nhờn GS Việt Nam, Golf Long Thành, Tôn Đông Á, PNJ... luôn đồng hành cùng Thanh Niên trong các hoạt động lớn như Giải bóng đá U.21, Duyên dáng Việt Nam, Khát vọng trẻ, Học bổng Nguyễn Thái Bình, Tư vấn mùa thi; Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi...

 
Tổng biên tập Nguyễn Quang Thông trao tặng biểu trưng cho những người bạn đồng hành - Ảnh: Đào Ngọc Thạch 

Trong năm 2011, Thanh Niên đã tiếp nhận từ các doanh nghiệp, bạn đọc gần xa và chuyển đến tận tay những trường hợp khó khăn, hoạn nạn gần 23 tỉ đồng. Chương trình từ thiện - xã hội của báo đã trao 921 suất học bổng Nguyễn Thái Bình với tổng số tiền 2,01 tỉ đồng; xây 100 ngôi nhà Nhân ái với tổng kinh phí 3 tỉ đồng; trao tiền hỗ trợ đời sống và xây 25 căn nhà cho ngư dân trong chương trình “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi” trị giá 2,4 tỉ đồng...

Anh Nguyễn Quang Thông - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tâm sự: “Các cộng tác viên đã góp phần to lớn vào thành công của báo. Trên tinh thần nghiêm túc và cầu thị, chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, để xứng đáng nhận được sự ủng hộ, chung tay, góp sức của những người bạn đồng hành”.

Nhân dịp này, anh Nguyễn Quang Thông đã trao biểu trưng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, cá nhân.

Những lời thẳng thắn, chân thành

Cùng ngày, tại tòa soạn Thanh Niên ở TP.HCM, cuộc họp mặt cộng tác viên (CTV) đã diễn ra với đông đủ anh tài. Nhiều cái tên hết sức quen thuộc trên mặt báo và trong đời sống đã đến dự: nhà nghiên cứu Nguyễn Nhã, chuyên gia kinh tế Đào Ngọc Lâm, Lê Đạt Chí, nhà báo Vũ Đức Sao Biển, nhà văn Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Lê Hoàng, nhà ngoại giao Trần Đức Mậu…

Thay mặt tập thể Báo Thanh Niên, Phó tổng biên tập Đặng Việt Hoa đã tỏ lời cám ơn chân thành tới các CTV. Những loạt bài hay về chủ quyền biển đảo, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, buôn lậu, chứng khoán... đều có sự cộng tác, đóng góp rất lớn của các CTV. Cuộc trao đổi gặp gỡ cuối năm dường như xóa hết mọi ngăn cách khi các CTV sôi nổi góp ý thẳng thắn, chân thành. Có khen có chê nhưng đều mong muốn Báo Thanh Niên ngày thêm chững chạc, khỏe khoắn, bám trụ vững chắc vào đời sống hiện thực xã hội và bạn đọc. Đạo diễn Lê Hoàng nói: “Tôi là người chuyên viết biếm, quen nói những điều trái tai gai mắt, chỉ mong sao Báo Thanh Niên mở thêm chuyên mục nói những điều trái với những gì người ta quen nói. Phải dành đất cho những tiếng nói khác biệt”. Tiến sĩ Nguyễn Nhã khẳng định: “Báo Thanh Niên đã đóng vai trò giữ hồn dân tộc, những phẩm chất, những điều thiêng liêng của dân tộc. Cá nhân tôi sẽ hết sức cố gắng để cùng Thanh Niên làm tốt nhiệm vụ đó”.

Nhóm CTV kinh tế gồm các chuyên gia, tiến sĩ Đào Ngọc Lâm, Đinh Thế Hiển, Lê Thẩm Dương đánh giá cao trình độ và khả năng tác nghiệp của phóng viên kinh tế nhưng lại lưu ý tòa soạn việc xử lý bài cần chu đáo hơn, giữ mối quan hệ giữa hai bên thường xuyên và cụ thể hơn. Nhà ngoại giao Trần Đức Mậu (bút danh Thảo Nguyên, La Phù) có bài đều đặn trên chuyên mục Quan sát lại nhắc nhở báo cần lưu ý hơn nữa đến những vấn đề thanh niên quan tâm...

Nguyễn Thông - Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.