Ban Bí thư T.Ư Đoàn làm việc tại TP.HCM

19/01/2015 19:16 GMT+7

(TNO) Chiều 19.1, Ban bí thư T.Ư Đoàn, do anh Nguyễn Đắc Vinh-Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2015.

(TNO) Chiều 19.1, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, do anh Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - đã chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ Thành đoàn TP.HCM về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2015.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh làm việc tại TP.HCM - Ảnh: Lê ThanhBí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (trái) làm việc tại TP.HCM - Ảnh: Lê Thanh
Theo báo cáo của Thành đoàn TP.HCM, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác năm 2015 là tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới; đẩy mạnh các phong trào: Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp.
Ban thường vụ Thành đoàn cũng xác lập một số chỉ tiêu: thực hiện 3 công trình thanh niên trọng điểm cấp thành; hướng nghiệp cho ít nhất 100.000 lượt thanh niên; đảm bảo cho 50.000 thanh niên có việc làm ổn định; giới thiệu 20.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh lưu ý: “Tổ chức Đoàn cần dành nhiều thời gian để thảo luận trực tiếp nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên để từ đó đề ra những phong trào phù hợp, sát với thực tế; xu hướng tổ chức phong trào của chúng ta phải linh hoạt nhưng không vì thế mà  lỏng lẻo; công tác Đoàn làm sao phải có diện rộng, đồng thời phải xung kích, tình nguyện và cố gắng tập trung vào những vấn đề mới mà lâu nay chúng ta chưa tiếp cận”.

* Sáng cùng ngày, tại TP.HCM, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị tổng kết 2 năm chỉ đạo điểm phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” và xây dựng Đoàn trên địa bàn đô thị giai đoạn 2013-2014.

Đánh giá về phong trào này, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, các nội dung triển khai của phong trào trong 2 năm qua thiết thực, hiệu quả, duy trì thường xuyên đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị; khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh.

Quan trọng hơn, phong trào đã tạo được dấu ấn sâu sắc về hình ảnh và ý thức trách nhiệm của thanh thiếu nhi trong việc hướng tới môi trường lành mạnh, lối sống tích cực trong nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.