500 thanh niên tiêu biểu dự lễ báo công dâng Bác

16/05/2009 13:21 GMT+7

(TNO) Sáng nay (16.5), 500 đại biểu về dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đã làm lễ báo công dâng Bác trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Võ Văn Thưởng - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Chính ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự và chứng kiến lễ báo công.

Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, trong thế hệ thanh niên Việt Nam đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Đó là Hoàng Đức Ý đoạt Huy chương Vàng Olimpic Toán quốc tế, giải ba toán quốc gia, giải thưởng Hoa Trạng Nguyên, giải thưởng Toán học Lê Văn Thiêm; là Lê Đức Hiếu say mê nghiên cứu khoa học, cho ra đời sản phẩm “Cặp cứu sinh” cho học sinh vùng lũ, đoạt giải xuất sắc trong cuộc triển lãm quốc tế dành cho những nhà sáng chế trẻ lần V tổ chức tại Đài Loan, giải nhất cuộc thi sáng tạo trẻ toàn quốc...

 Trao kỷ niệm chương đại hội tại Lăng Bác

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, có gương thanh niên Nguyễn Thanh Tùng có công triệt phá các đường dây ma túy lớn được Thủ tướng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng gửi bằng khen khen gợi.

Rồi Nguyễn Phúc Hưng, Giải nhất cuộc thi tay nghề dành cho thanh niên ASEAN lần thứ 7; Lê Hồng Thủy, người đã biến một khe núi hoang vu thành trang trại, tạo việc làm giúp nhiều thanh niên khác. Bên cạnh đó, Thủy còn tham gia huấn luyện võ thuật, múa lân giành nhiều huy chương trong các kỳ thi quốc gia…

 Đại biểu thanh niên báo công trước Lăng Bác

Tại lễ báo công, anh Võ Minh Hải (đoàn TP.HCM) đại diện cho 500 đại biểu đọc lời báo công và hứa trước Bác: thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng học tập nâng cao chí khí và bản lĩnh cách mạng; luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị. Bản thân mỗi thanh niên luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật; chú ý dìu dắt và giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo; khắc ghi và thực hiện tốt những lời dạy của Bác đối với thế hệ thanh niên.

Lễ báo công kết thúc, trước lăng Bác, lãnh đạo Ban Bí thư, Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Lăng trực tiếp trao tặng kỷ niệm chương đại hội cho các đại biểu tham dự. Đây là món quà kỷ niệm mang ý nghĩa sâu sắc, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đại biểu trong cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

Bài, ảnh: Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.