15 tuổi trở thành “nhà khoa học hàng đầu” của Mỹ

07/10/2010 10:59 GMT+7

Ngày 5-10, Liam McCarty, 15 tuổi, học sinh lớp 8 Học viện Brookfield, bang Wisconsin (Mỹ), đã giành được giải thưởng Nhà khoa học trẻ hàng đầu của Mỹ trong cuộc thi Thử thách nhà khoa học trẻ 2010 do Công ty Discovery Communications và Công ty 3M (một công ty sản xuất các sản phẩm mang tính sáng tạo trên toàn cầu) đồng tài trợ.

Với công trình dự thi “Hệ thống khép kín vết thương” có tác dụng giữ an toàn những vết thương bị vật sắc nhọn cắt sâu, McCarty đã vượt qua 10 thí sinh vòng chung kết để giành giải thưởng trị giá 50.000 USD dưới dạng tín phiếu tiết kiệm (trị giá 25.000 USD tiền mặt).

Hội đồng giám khảo đánh giá công trình có sáng tạo mới lạ, tính ứng dụng thực tế và khả năng truyền tải kiến thức khoa học khá tốt.

Nhà khoa học trẻ tuổi này còn được thưởng một chuyến tham quan và làm việc ở Trung tâm sáng tạo của Công ty 3M tại Minnessota. Ở đó, McCarty sẽ cùng làm việc với ba nhà khoa học hàng đầu của 3M để thử nghiệm và phát triển phát minh của mình.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.