1,5 triệu bức tranh dự thi Ước mơ Việt Nam không còn bệnh lao

25/12/2012 20:51 GMT+7

(TNO) Gần 4 tháng phát động, cuộc thi vẽ tranh Ước mơ của em về một Việt Nam không còn bệnh lao thu hút 1,5 triệu tác phẩm dự thi.

Sáng nay 25.12, tại Hà Nội, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi vẽ tranh Ước mơ của em về một Việt Nam không còn bệnh lao.

Cuộc thi là sáng kiến của Hội đồng Đội T.Ư và Chương trình phòng chống Lao quốc gia; Tổ chức PATH quốc tế phối hợp tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh trên toàn quốc. Phát động từ tháng 8.2012, ban tổ chức cuộc thi nhận được trên 1,5 triệu tác phẩm dự thi.

vẽ tranh về bệnh lao
Chị Nguyễn Thị Hà trao giải đặc biệt cho thí sinh Phạm Thiên An - Ảnh: Hoàng Phan

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, chị Nguyễn Thị Hà cho biết, cuộc thi vẽ tranh về bệnh lao là chủ đề tương đối khó và phức tạp, đòi hỏi phải có tư duy sáng tạo. Tuy nhiên, cuộc thi vẫn thu hút sự tham gia đông đảo của thanh thiếu nhi cả nước với nhiều tác phẩm sinh động, truyền tải thông điệp tích cực trong phòng chống bệnh lao.

“Cuộc thi tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát triển năng khiếu, bồi dưỡng tư duy óc thẩm mỹ sáng tạo của các em thiếu nhi nâng cao nhận thức, kiến thức phòng chống bệnh lao trong trường học”, chị Hà nói.

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức cuộc thi đã trao giải đặc biệt với phần thưởng 10 triệu đồng cho tác phẩm: Loại bỏ bệnh lao ra khỏi trường học của tác giả Phạm Thiên An (7 tuổi) đến từ Nhà thiếu nhi Hải Dương.

Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 16 giải Khuyến khích cho các tác phẩm tiêu biểu.

Hoàng Phan - Mai Hà

>> Vẽ tranh kể chuyện... phở quát
>> Thiếu nhi thi vẽ tranh về an toàn giao thông
>> Thi vẽ tranh về an toàn giao thông
>> Thiếu nhi thi vẽ tranh về bệnh lao
>> Sốc với cô gái dùng ngực vẽ tranh
>> Dùng mông "vẽ tranh"… bị 2 năm tù treo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.