1.000 trại sinh tưng bừng khai hội bên dòng Bến Hải

27/04/2015 21:00 GMT+7

(TNO) Tối 27.4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị), hội trại 'Thống nhất non sông năm 2015' đã chính thức khai mạc.

(TNO) Tối 27.4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị), hội trại Thống nhất non sông năm 2015 đã chính thức khai mạc. 
Anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư T.Ư Đoàn (bìa phải) thả hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ bên dòng Bến Hải - Ảnh: Nguyễn PhúcAnh Đặng Quốc Toàn, Bí thư T.Ư Đoàn (bìa phải) thả hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ bên dòng Bến Hải - Ảnh: Nguyễn Phúc
Dự lễ có anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các sở ban ngành liên quan. Ngoài ra, còn có hơn 1.000 trại sinh đến từ các huyện, thị, thành đoàn trong tỉnh; một số tỉnh, thành đoàn đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam; Đoàn thanh niên các bộ ngành, tổng công ty thường xuyên có hoạt động phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Trị và Hội cựu chiến binh, Hội cựu thanh niên xung phong... 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và khối doanh nghiệp T.Ư thả hoa bên dòng Bến Hải - Ảnh: Nguyễn PhúcLãnh đạo tỉnh Quảng Trị và khối doanh nghiệp T.Ư thả hoa bên dòng Bến Hải - Ảnh: Nguyễn Phúc
Được biết, hội trại năm nay là 1 trong 4 nội dung chính của lễ hội Thống nhất non sông năm 2015 do UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ VH-TT-DL tổ chức, nhằm giáo dục thế hệ trẻ ý nghĩa của ngày thống nhất, kết quả của bao cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc.
Trong khuôn khổ hội trại sẽ có nhiều hoạt động như: thả hoa đăng tại sông Hiền Lương, thi ảnh Sức trẻ dựng xây đất nước, thi nhảy flashmod, trò chơi lớn Hành quân theo bước chân những người anh hùng, giao lưu với 90 anh hùng lực lượng vũ trang và các cựu chiến binh... 
Dự kiến, hội trại sẽ kết thúc vào ngày 29.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.