Thầy trò dắt díu đi học nhờ vì sạt lở

13/03/2023 08:19 GMT+7

Từ năm 2021 đến nay, đã 2 lần toàn bộ giáo viên và học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú - trung học cơ sở Trung Thành, ở xã miền núi Trung Thành (H.Quan Hóa, Thanh Hóa) phải đi mượn chỗ dạy và học vì sạt lở.


BẤT AN

Trung Thành là xã miền núi đặc biệt khó khăn của H.Quan Hóa. Năm 2019, Trường phổ thông dân tộc bán trú - trung học cơ sở (PTDTBT - THCS) Trung Thành được đầu tư xây mới với tổng số tiền gần 14 tỉ đồng. Những tưởng ngôi trường mới sẽ giúp học sinh (HS) ở vùng khó khăn thêm động lực đến lớp, nhưng 3 năm qua 14 giáo viên (GV) và 178 HS lại lâm cảnh dạy và học chật vật do quả đồi phía sau trường liên tục sạt lở.

Tháng 3.2021, quả đồi phía sau trường xuất hiện sạt lở nên toàn bộ GV và HS phải chuyển đi học nhờ tại Trường tiểu học Trung Thành. Đến tháng 5.2021, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thực hiện dự án kè chống sạt lở, xây dựng bờ kè dọc sườn đồi để đảm bảo an toàn cho trường với mức đầu tư hơn 36 tỉ đồng. Dự án được giao cho UBND H.Quan Hóa quản lý, triển khai xây dựng.

Thầy trò dắt díu đi học nhờ vì sạt lở - Ảnh 1.

Trường PTDTBT - THCS Trung Thành dù mới được xây dựng nhưng phải đóng cửa vì sạt lở

PHÚC NGƯ

Tháng 8.2021, sau khi công trình kè cơ bản hoàn thành, thầy và trò Trường PTDTBT - THCS Trung Thành được chuyển về trường để bắt đầu năm học mới 2021 - 2022. Tuy nhiên, đến tháng 7.2022 lại xuất hiện vết nứt, sạt lở bờ kè nên từ năm học 2022 - 2023 GV và HS của trường tiếp tục phải đi "ở nhờ" tại Trường tiểu học Trung Thành.

Thầy Lê Văn Viện, Hiệu trưởng Trường PTDTBT - THCS Trung Thành, cho biết: "Ngoài mượn chỗ học, chúng tôi còn mượn chỗ ở là điểm trường mầm non ở bản Phai cho một số GV nhà ở xa. Còn đối với HS, trong 178 em hiện nay thì có 46 em thuộc diện bán trú nên trường phải phối hợp cùng phụ huynh mượn nhờ nhiều nhà dân cho các em ở để tiếp tục học tập. Riêng việc ăn bán trú, do không có chỗ để tổ chức nấu ăn cho các em nên phải cấp tiền chế độ ăn bán trú hằng tháng để từng HS tự lo ăn thôi".

KHI NÀO MỚI HẾT HỌC NHỜ ?

Ông Đinh Văn Kim, Chủ tịch UBND xã Trung Thành, cho biết GV và HS đang gặp nhiều khó khăn nhưng hiện không còn cách nào khác là chờ cơ quan chức năng kiểm tra, thẩm định và khắc phục sự cố sạt lở thì mới có thể quay về trường.

Thầy trò dắt díu đi học nhờ vì sạt lở - Ảnh 2.

Khu vực sạt lở đe dọa an toàn Trường PTDTBT - THCS Trung Thành

Dù tình trạng sạt lở diễn ra đã lâu, nhiều lần nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng về biện pháp xử lý mà vẫn đang trong thời gian theo dõi, tìm kiếm hướng khắc phục. Mới đây, sau khi kiểm tra thực tế tình trạng sạt lở ở Trường PTDTBT - THCS Trung Thành, ngày 15.2, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết sự cố sạt lở diễn ra nhiều lần, kéo dài nhưng chủ đầu tư dự án kè là UBND H.Quan Hóa và các đơn vị liên quan chưa tìm được giải pháp phù hợp để xử lý triệt để.

Do đó, ông Hưng yêu cầu Ban Cán sự UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục khảo sát, đánh giá địa chất, thủy văn, quan trắc… khu vực sạt lở để hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Đồng thời, tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia để xác định giải pháp kỹ thuật phù hợp, khả thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân khu vực xung quanh quả đồi có hiện tượng sạt lở. Yêu cầu giao việc chỉ đạo xử lý trực tiếp cho ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Riêng về Trường PTDTBT - THCS Trung Thành, ông Hưng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa chỉ đạo UBND H.Quan Hóa khảo sát địa điểm khác để bố trí xây dựng trường mới.

Như vậy, gần 200 GV và HS Trường PTDTBT - THCS Trung Thành trước mắt sẽ tiếp tục phải đi học nhờ, ở nhờ và chưa biết khi nào mới có trường để đảm bảo việc dạy và học được đầy đủ nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.