Thay tên, đổi họ trốn lệnh truy nã 16 năm

08/10/2020 14:53 GMT+7

Bị truy nã về tội giết người, Phạm Văn Thành thay đổi toàn bộ thông tin cá nhân để đi làm công cho một tàu cá nhưng bị lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ.

Sáng 8.10, Đồn biên phòng Sông Đốc (Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau) đã bàn giao Phạm Văn Thành (52 tuổi, quê Nghệ An) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xử lý theo quy định của pháp luật. Thành là đối tượng bị truy nã cách đây 16 năm về tội giết người.
Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 7.10, Trạm kiểm soát thuộc Đồn biên phòng Sông Đốc làm thủ tục nhập bến cho tàu cá số hiệu BT 98361 TS do bà Lê Thị Lan Em làm chủ, giao cho Trần Thanh Tùng (27 tuổi, cùng ngụ xã An Thủy, H.Ba Tri, Bến Tre) làm thuyền trưởng.
Qua kiểm tra, Trạm kiểm soát phát hiện trên tàu có 1 thuyền viên tên Cao Minh Hiền, giấy tờ cá nhân ghi sinh năm 1978, ngụ xã Lợi An, H.Trần Văn Thời, Cà Mau, có nhiều nghi vấn nên đã mời về Đồn biên phòng Sông Đốc làm việc.
Tại đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đồn biên phòng Sông Đốc xác định thuyền viên Cao Minh Hiền chính là Phạm Văn Thành, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu truy nã theo quyết định ngày 8.11.2004 về tội giết người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.