Hy vọng mới trong tìm kiếm máy bay MH370 bằng 'vũ khí bí mật'

18/03/2024 09:11 GMT+7

Một công ty có trụ sở tại Mỹ cho biết họ có khả năng tìm kiếm máy bay mất tích MH370 một cách toàn diện nhất từ trước đến nay. Thông tin này mang lại hy vọng mới cho việc giải đáp bí ẩn suốt 10 năm.

Đã 10 năm chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất khỏi radar sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh và những bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp. Có 239 người trên máy bay, bao gồm phi hành đoàn, đa số là người Trung Quốc.

Công ty Ocean Infinity có trụ sở tại Mỹ đã tiến hành tìm kiếm vào năm 2018 nhưng không thể phát hiện bất kỳ dấu vết nào của máy bay dưới đáy Ấn Độ Dương.

Tuy nhiên, Tony Romeo, phi công và cựu sĩ quan tình báo của Không quân Mỹ, hiện là Giám đốc điều hành của Deep Sea Vision, khẳng định với kênh truyền hình Úc 60 Minutes vào chủ nhật 17.3 rằng, ông tin công ty của mình có khả năng tạo ra bước đột phá.

Hy vọng mới trong tìm kiếm máy bay MH370 bằng 'vũ khí bí mật'- Ảnh 1.

Cựu sĩ quan tình báo Không quân Mỹ

news.com.au

Công ty đang có kế hoạch gửi một trong những tàu tự hành dưới nước (underwater drone) của công ty, được gọi là Hugin 6000, xuống đáy đại dương để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. "Nó bay ở độ cao 50m so với bề mặt đáy biển để dò tìm" ông Romeo nhấn mạnh.

"Đôi mắt to, nhìn vào mọi thứ nó có thể nhìn thấy, hút và lưu trữ dữ liệu, quay trở lại mặt đất, chúng tôi lấy dữ liệu ra và xem lại trên máy tính chính xác như những gì nó quét được", ông nói.

Deep Sea Vision đã gây chú ý trên toàn thế giới vào đầu năm nay khi ông Romeo tuyên bố đã tìm thấy máy bay của Amelia Earhart dưới đáy Thái Bình Dương sâu hơn 4.800m.

Nữ phi công Amelia Earhart đã bay chiếc Lockheed 10-E Electra qua Thái Bình Dương vào ngày 2.7.1937 và mất tích bí ẩn đã thu hút cả thế giới trong gần 87 năm. Vô số cuộc thám hiểm để tìm câu trả lời về những gì đã xảy ra nhưng vô vọng.

Hy vọng mới trong tìm kiếm máy bay MH370 bằng 'vũ khí bí mật'- Ảnh 2.

Hình ảnh ghi lại chiếc máy bay mất tích bí ẩn gần 90 năm qua

news,com.au

Ông Romeo mô tả công nghệ của công ty là "không thể tin được" và có khả năng "đọc được số thẻ tín dụng dưới đáy biển" và cho rằng, tàu tự hành dưới nước đã được cải tiến của công ty có thể lùng sục khu vực gấp 4 lần những nỗ lực tìm kiếm MH370 trước đây.

Khi được hỏi liệu công ty có thể tìm thấy MH370 hay không, ông Romeo nói: "Tôi nghĩ chúng tôi có thể. Chúng tôi đã chứng minh được khả năng sử dụng thiết bị và sử dụng các kỹ thuật mới của mình".

Deep Sea Visions đang chuẩn bị đệ trình đề xuất tìm kiếm lên chính phủ Malaysia.

Malaysia luôn khẳng định sẽ tiếp tục truy tìm MH370 nếu có bằng chứng mới đáng tin cậy. Hiện họ đang xem xét đề xuất của Ocean Infinity về một cuộc tìm kiếm mới với công nghệ mới theo phương thức "không thấy, không trả tiền", mặc dù vẫn chưa rõ liệu công ty có bằng chứng mới về vị trí của máy bay hay không.

Tuy nhiên, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ngày 15.3 cho rằng, gia đình các nạn nhân không nên hy vọng quá cao về việc tìm ra câu trả lời cho vụ mất tích sau khi Ocean Infinity có thể mở lại cuộc tìm kiếm, theo báo The Star.

Hy vọng mới trong tìm kiếm máy bay MH370 bằng 'vũ khí bí mật'- Ảnh 3.

Tàu tự hành dưới nước của Deep Sea Vision

news.com.au

Anwar cho biết quyết định có thể sẽ được đưa ra trong vài tuần tới, sau khi xem xét đề xuất của công ty có trụ sở tại Texas. Tuy nhiên, ông cảnh báo thân nhân những người mất tích không nên kỳ vọng vào bất kỳ đột phá nào.

Trao đổi với báo chí trong chuyến thăm Đức vào tuần trước, Thủ tướng Malaysia cho rằng: "Tôi không muốn tạo ra hy vọng hão huyền là chúng tôi có thể có được câu trả lời. Nhưng tôi muốn thuyết phục họ rằng, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể, ngay cả khi việc đó tiêu tốn những khoản tiền đáng kể".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.