Tháo gỡ khó khăn và điểm nghẽn cho Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
10/12/2023 07:01 GMT+7

Chiều 9.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn của địa phương.

Tham dự buổi làm việc còn có Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau

Trước kiến nghị của tỉnh về việc nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không VN (AVC), cho biết qua nghiên cứu, việc đầu tư mở rộng Cảng hàng không Cà Mau đáp ứng các dòng tàu bay Airbus 321 và Boeing 737 là hoàn toàn khả thi. Ông Thanh đề nghị Thủ tướng cho phép vừa triển khai điều chỉnh quy hoạch, vừa triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, cố gắng quý 2, đến đầu quý 3/2024 là triển khai thi công.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, AVC cần sớm lập và trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong quý 1/2024. Bộ GTVT cũng rất quan tâm chỉ đạo và phối hợp với địa phương, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cố gắng đến tháng 6.2025 hoàn thành nâng cấp sân bay Cà Mau để các dòng tàu bay Airbus 321 và Boeing 737 có thể cất - hạ cánh tại sân bay này.

Tháo gỡ khó khăn và điểm nghẽn cho Cà Mau - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau

TTXVN

Điều chỉnh quy hoạch bổ sung cao tốc đến tận mũi Cà Mau

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT thông tin thêm việc mở rộng QL1 (từ Bạc Liêu đến Năm Căn) và đường Hồ Chí Minh (đoạn Năm Căn - Đất Mũi) qua địa bàn Cà Mau. Theo quy hoạch, hai đoạn này sẽ được nâng cấp, mở rộng trước năm 2030. Nếu phân bổ được kinh phí triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025 thì tốt, còn không phải đến giai đoạn 2026 - 2030 mới có thể triển khai.

Về kiến nghị bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng xin tiếp thu. Bộ GTVT đang rà soát để cập nhật, trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch về đường bộ, trong đó, có bổ sung tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi.

Đối với tiến độ triển khai thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết do thiếu nguồn nguyên vật liệu nên dự án bị chậm 8 tháng so với kế hoạch. Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực, tích cực phối hợp làm tốt việc giải phóng mặt bằng, không được chậm trễ.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc có cơ chế ưu tiên đầu tư và hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng của vùng bán đảo Cà Mau theo đề xuất của Cà Mau là hợp lý.

Thủ tướng giao Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp thẩm quyền ban hành cơ chế ưu tiên đầu tư, đặc biệt là trong phân bổ vốn cho các tỉnh có điều kiện, đặc điểm tự nhiên về địa hình, địa chất khó khăn, trong đó có Cà Mau; báo cáo Thủ tướng trong tháng 12.2023 để có giải pháp bố trí vốn đầu tư công phù hợp trong năm 2024 và chuẩn bị cho giai đoạn trung hạn tiếp theo.

Về việc nâng cấp, mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Cà Mau, Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, Bộ KH-ĐT, các bộ, ngành liên quan và Cà Mau khẩn trương nghiên cứu, báo cáo phương án bố trí, cân đối vốn và báo cáo Thủ tướng trong tháng 12.2023. 

Đội ngũ cán bộ phải trong sạch, lành mạnh

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch phát triển tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, Thủ tướng hoan nghênh Cà Mau đã cố gắng hoàn thành quy hoạch tỉnh, kết nối với quy hoạch của vùng, của quốc gia; đồng thời nhấn mạnh, Cà Mau có nhiều lợi thế mà không tỉnh nào có được nhưng hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, thiếu nguồn lao động chất lượng cao...

"Cà Mau thiếu giao thông giống như các tỉnh ĐBSCL. Đường cao tốc phải làm tới tận Đất Mũi, dứt khoát như thế. Cảng thủy nội địa và sân bay phải làm bằng được đường băng sớm nhất có thể để máy bay Boeing đáp được. Cảng biển thì làm từng bước, giúp tỉnh Cà Mau phát triển", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng cho rằng thực hiện quy hoạch phải sắp xếp những gì làm trước, những gì làm sau. Làm sân bay, cao tốc phải làm nhanh, phải chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, có cơ chế, chính sách rõ ràng để thu hút đầu tư. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thái độ của các cơ quan công quyền, đội ngũ cán bộ phải trong sạch, lành mạnh, tất cả vì nhân dân phục vụ.

Cùng ngày, Thủ tướng đã đi khảo sát việc nâng cấp, cải tạo đường băng sân bay Cà Mau, tiến độ triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Cà Mau và cụm dự án Khí - điện - đạm Cà Mau; tham quan khu trưng bày Festival tôm Cà Mau 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.