Thanh Vân Hugo: Tôi không quá mê hào quang showbiz

10/09/2023 10:53 GMT+7

Sau thời gian vắng bóng, Thanh Vân Hugo dần trở lại với vai trò MC, tham gia chương trình âm nhạc. Cô chia sẻ mình không gặp khó khăn khi hoạt động nghệ thuật trở lại mà mọi thứ đến một cách tự nhiên.

Thanh Vân Hugo: Tôi không quá mê hào quang showbiz - Ảnh 1.

Thanh Vân Hugo trở lại làm MC, tham gia chương trình truyền hình thực tế sau thời gian lui về với cuộc sống riêng

NVCC

Gần đây, Thanh Vân Hugo gây chú ý trở lại với vai trò MC trên sóng truyền hình và xác nhận tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Nói về lần tái xuất sau thời gian dài vắng bóng, người đẹp chia sẻ: "Tôi không phải một người quá mê ánh hào quang của showbiz nên cũng không gặp khó khăn khi hoạt động nghệ thuật trở lại. Ngày trước, tôi cũng có một khoảng thời gian đi du học, sinh em bé đầu tiên và có nhiều khoảng lặng trong sự nghiệp. Rồi mọi thứ quay trở lại với tôi rất tự nhiên".

Từng đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp song Vân Hugo cũng trải qua không ít khó khăn trong cuộc sống. Vượt qua đổ vỡ hôn nhân trong quá khứ và vấn đề sức khỏe, sao phim Hoa nở trái mùa đang có cuộc sống khá êm đềm bên tổ ấm nhỏ với người chồng hiện tại. 

Người đẹp 8X tâm sự trong cuộc đời ai cũng phải trải qua những thăng trầm và quan trọng phải vượt qua được và đứng vững trước những sóng gió. Nữ diễn viên phim Nhật ký Vàng Anh bày tỏ rằng động lực giúp mình vượt qua khoảng thời gian khó khăn chính là con cái và gia đình. 

Cô bộc bạch: "Những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi không có người đàn ông bên cạnh. Những lúc như thế, gia đình, những người sinh ra mình và những người mình sinh ra là động lực to lớn không cho phép tôi gục ngã".

Thanh Vân Hugo: Tôi không quá mê hào quang showbiz - Ảnh 2.

Nữ MC thừa nhận phụ nữ càng lớn tuổi càng gặp khó khăn khi hoạt động nghệ thuật

FBNV

Chia sẻ về khó khăn của phụ nữ khi hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Thanh Vân Hugo thẳng thắn: "Phụ nữ càng lớn tuổi càng gặp khó khăn khi hoạt động nghệ thuật là chuyện đương nhiên. Rõ ràng, tuổi trẻ và nhan sắc sẽ mất dần đi theo thời gian. Ai cũng phải vậy thôi, cũng phải đối diện với việc bản thân không còn trẻ và khỏe nữa. Tôi cũng không ngoại lệ. Quan trọng là thái độ và sự tích cực của bản thân vì mỗi độ tuổi đều có sự thú vị riêng của nó. Và hãy luôn không ngừng học hỏi, cầu tiến trong công việc".

Khi được hỏi về định kiến phụ nữ chỉ nên làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ trong gia đình, cô cho rằng xã hội hiện tại không còn tư tưởng cổ hủ như vậy nữa. Cô bày tỏ quan điểm: "Người vợ, người mẹ trong gia đình phải là những người hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc được. Phụ nữ hãy cứ có những công việc riêng, sự nghiệp riêng của mình. Tôi thấy ở thời điểm hiện tại, phụ nữ hầu hết đều thực hiện được hai công việc đấy. Nếu có ai phải hy sinh một trong hai thì đó là một sự thiệt thòi với họ. Thế nên, những phụ nữ chu toàn được cả sự nghiệp lẫn gia đình thực sự là những người đáng nể". Người đẹp cũng chia sẻ thêm rằng cô tin một phụ nữ thông minh, khéo léo sẽ biết cách tận hưởng cuộc sống của mình.

Thanh Vân Hugo: Tôi không quá mê hào quang showbiz - Ảnh 3.

Vân Hugo được chồng ủng hộ tham gia chương trình về âm nhạc

FBNV

Cùng với đó, Thanh Vân Hugo cũng chia sẻ về quyết định tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Nữ MC cho biết bản thân vốn yêu phiên bản gốc của chương trình và dõi theo hành trình của Chi Pu tại Đạp gió 2023 nên đã nhận lời mời. Diễn viên phim Phía cuối cầu vồng thừa nhận cô không bao giờ nghĩ bản thân dám đứng trên sân khấu hát và nhảy nên gọi đây là quyết định chiến thắng bản thân để thực hiện những điều chưa từng làm.

Trước khi đồng ý tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Thanh Vân có tham khảo ý kiến của chồng và gia đình. Người đẹp hạnh phúc khi ông xã hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ cô theo đuổi hành trình sắp tới. 

"Tôi hạnh phúc khi chồng và gia đình ủng hộ tôi tham gia chương trình. Tuy nhiên mọi người cũng lo lắng cho tôi, sợ tôi mệt vì lịch trình dày đặc và cường độ tập luyện gắt gao. Tôi nghĩ dù tôi có vô được tới vòng nào đi chăng nữa, anh nhà cũng sẽ động viên tôi hoàn tất hành trình của bản thân trong cuộc thi", Vân Hugo chia sẻ thêm.

Thanh Vân Hugo: Tôi không quá mê hào quang showbiz - Ảnh 4.

Nhan sắc mặn mà, quyến rũ của Thanh Vân ở tuổi U.40

NVCC

Thanh Vân Hugo sinh năm 1985, dẫn dắt nhiều chương trình quen thuộc như: Chúc bé ngủ ngon, Chinh phục, Đường lên đỉnh Olympia, Vì bạn xứng đáng… Đặc biệt, biệt danh Vân Hugo xuất hiện khi cô dẫn chương trình Vui cùng Hugo (2004). Bên cạnh vai trò MC, cô còn làm người mẫu ảnh, tham gia diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Hoa nở trái mùa, Zippo, mù tạt và em…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.