Thanh Hóa: Ì ạch triển khai dự án cấp thiết chống sét cho Hòn vọng phu

13/01/2024 17:34 GMT+7

Dù thuộc trường hợp cấp thiết nhưng nhiều tháng qua UBND TP.Thanh Hóa và các đơn vị liên quan vẫn chưa thể triển khai xây dựng hệ thống chống sét cho Hòn vọng phu, trong khi di tích này đang có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ngày 13.1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa có văn bản giao cho UBND TP.Thanh Hóa hoàn thành hồ sơ dự án chống sét cho di tích Hòn vọng phu (P.An Hưng, TP.Thanh Hóa), và triển khai các bước tiếp theo để tiến đến xây dựng hệ thống chống sét cho di tích.

Thanh Hóa: Ì ạch triển khai dự án cấp thiết chống sét cho Hòn vọng phu- Ảnh 1.

Hòn vọng phu (cột đá cao nhất)

UBND tỉnh giao cho Sở VH-TT-DL Thanh Hóa hướng dẫn UBND TP.Thanh Hóa tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ dự án chống sét, tạo điều kiện để UBND TP.Thanh Hóa thực hiện và hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, theo đúng quy định, bảo đảm chống sét và giữ an toàn cho di tích cũng như khu vực lân cận.

Như vậy, sau 18 tháng kể từ lần gần nhất nhất Hòn vọng phu bị sét đánh (lần gần nhất Hòn vọng phu bị sét đánh là ngày 15.6.2022), đến nay các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa vẫn chỉ đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để chống sét cho di tích Hòn vọng phu, thuộc Cụm di tích quốc gia về nghệ thuật và thắng cảnh núi Nhồi (P.An Hưng, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Việt Nga, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Thanh Hóa, cho biết nguyên nhân thực hiện dự án chống sét cho di tích Hòn vọng phu chậm là do thời gian làm hồ sơ, thủ tục kéo dài, phải chờ ý kiến của Bộ VH-TT-DL.

Thanh Hóa: Ì ạch triển khai dự án cấp thiết chống sét cho Hòn vọng phu- Ảnh 2.

Vị trí đá bị sạt lở do Hòn vọng phu bị sét đánh vào tháng 6.2022

MINH HẢI

Bà Nga cũng cho biết thêm hiện UBND TP.Thanh Hóa đã giao cho các phòng, ban chức năng tiến hành hoàn thiện hồ sơ, sớm triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống chống sét.

"Khẩn trương", "cấp thiết" nhưng nhiều tháng vẫn đang hoàn thiện hồ sơ

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, di tích Hòn vọng phu rơi vào tình trạng nguy hiểm, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào sau ít nhất 2 lần bị sét đánh. Lần sét đánh trúng vào Hòn vọng phu gần nhất là ngày 15.6.2022, gây sạt lở khối đá kích thước 1 x 3 m phía tây và khối đá kích thước 2,5 x 3 m phía đông Hòn vọng phu. Hiện trạng Hòn vọng phu bị lệch nghiêng khỏi phương thẳng đứng khoảng hơn 10 độ về phía đông

Đến ngày 24.10.2023, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các Sở VH-TT-DL, KH-ĐT, Xây dựng, TN-MT, UBND TP.Thanh Hóa đã trực tiếp kiểm tra thực trạng nguy cấp của Hòn vọng phu.

Thanh Hóa: Ì ạch triển khai dự án cấp thiết chống sét cho Hòn vọng phu- Ảnh 3.

Nhiều tháng trôi qua nhưng dự án cấp thiết chống sét cho Hòn vọng phu vẫn đang trên giấy

MINH HẢI

Sau khi kiểm tra, ông Đỗ Trọng Hưng đã đề nghị Sở VH-TT-DL Thanh Hóa khẩn trương tham mưu lập và triển khai thực hiện dự án bảo vệ di tích, không để các khối đá thuộc di tích tiếp tục bị đổ lở, làm hư hỏng di tích và ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, hoàn thành trước ngày 31.12.2023; UBND TP.Thanh Hóa khẩn trương lập dự án cấp thiết chống sét cho Hòn vọng phu.

Mặc dù lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nhiều lần chỉ đạo, hoặc có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện dự án chống sét một cách khẩn trương và thuộc dạng cấp thiết, nhưng đến nay, sau nhiều tháng dự án vẫn chỉ đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chưa biết khi nào mới xây dựng xong công trình chống sét.

Cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi Nhồi được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL) công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1992, gồm: Đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, Lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa, và Hòn vọng phu. Hòn vọng phu là một cột đá cao khoảng 20 m trên đỉnh núi Nhồi.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.